TP.HCM:

Thêm hai ngôi trường hiện đại cho học sinh Thủ Đức

Thứ Ba, 28/03/2017 11:53

|

(CAO) Sáng 28-3, quận Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Đào Sơn Tây nằm trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước.

Đến dự lễ có bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa Xã hội - HĐND TP.HCM; ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo TP; ông Huỳnh Thanh Nhân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Q.Thủ Đức; ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức, cùng đông đảo đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh.

Trường Tiểu học Đào Sơn Tây khang trang, hiện đại

Trường Tiểu học Đào Sơn Tây được khởi công vào tháng 4-2016, tọa lạc trong khuôn viên rộng hơn 12.400 m2, nằm ở vị trí trung tâm phường Hiệp Bình Phước, với quy mô 30 phòng học và các phòng chức năng, tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng. Từ hôm nay, đây sẽ là nơi học tập, rèn luyện của hơn 1.000 học sinh, trở thành một trong những ngôi trường khang trang, hiện đại, đầy đủ tiện nghi phục vụ công tác dạy và học hàng đầu quận Thủ Đức.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Đào Sơn Tây

Sáng cùng ngày, tại khu phố 1, P.Linh Trung, quận Thủ Đức cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường THPT Linh Trung trên diện tích 17.700 mét vuông, tổng sàn xây dựng 10.300 m2 với vốn đầu tư hơn 108 tỷ đồng. Công trình có quy mô 4 tầng, gồm 45 phòng học, nhà là việc của thầy cô, nhà tập luyện đa năng... Thời gian thi công dự kiến 319 ngày.

Học sinh Trường Đào Sơn Tây trong ngày khánh thành trường
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Trường THPT Linh Trung

Hai ngôi trường hiện đại, khang trang được khánh thành và khởi công đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập quận Thủ Đức (1/4/1997 – 1/4/2017) là nỗ lực to lớn của Đảng bộ và chính quyền quận Thủ Đức nhằm phát triển ngành giáo dục. Đặc biệt, quận Thủ Đức thuộc vùng giáp ranh “tam giác” TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai, nơi có nhiều khu công nghiệp, chế xuất nên người lao động các nơi đến làm việc, tạm trú rất đông, kéo theo là con em họ đến học tập, tạo ra áp lực lớn cho ngành giáo dục. Với việc có thêm hai ngôi trường sẽ tạo điều kiện, thêm cơ hội cho học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt hơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang