Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng nhân dịp Lễ Giáng sinh 2022

Thứ Năm, 15/12/2022 07:37

|

(CAO) Nhân dịp Lễ Giáng sinh và đón chào năm mới 2023, ngày 14/12/2022, Đoàn Công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến tặng hoa, chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc, năm mới an khang, thịnh vượng đến các chức sắc, tín đồ Công giáo và Tin lành.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng các chức sắc, tín đồ Công giáo Giáo phận Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh

Tham gia Đoàn công tác của Bộ Công an có đại diện lãnh đạo Cục An ninh nội địa Bộ Công an; lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình và Công an thành phố Hà Nội.

Tiếp Đoàn công tác tại Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Phát Diệm có Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm cùng các linh mục, tu sĩ; tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội có Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên cùng các linh mục, tu sĩ; tại Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) có Mục sư Bùi Văn Sản, Hội trưởng cùng các chức sắc, chức việc.

Tại các buổi tới thăm, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã gửi tặng lẵng hoa tươi thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các Tổng Giám mục, linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo phận Phát Diệm, Giáo phận thành phố Hà Nội và các chức sắc, chức việc, cộng đồng tín đồ Đạo Tin lành.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng các chức sắc, tín đồ Công giáo Tổng Giáo phận thành phố Hà Nội nhân dịp Lễ Giáng sinh

Thứ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ ghi nhận sự đóng góp của các vị chức sắc, tín đồ Công giáo, Tin lành trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước. Khẳng định, những kết quả đạt được của lực lượng Công an nhân dân trong suốt thời gian qua có công lao đóng góp không nhỏ của cộng đồng các tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo cả nước và cộng đồng tín đồ theo đạo Tin lành.

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn, thời gian tới, các vị chức sắc, tín đồ Công giáo, Tin lành tiếp tục đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam đoàn kết, hùng mạnh; tiếp tục ủng hộ, đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng sự phát triển của lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng các chức sắc, chức việc, tín đồ Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân dịp Lễ Giáng sinh

Tại buổi tiếp, Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, Mục sư Bùi Văn Sản, đã thay mặt cho các chức sắc, giáo dân các Giáo phận và chức sắc, chức việc, tín đồ Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo trong Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Giáng sinh và năm mới 2023 đang đến gần; đồng thời bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao những công lao, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước.

Khẳng định trong thời gian tới với chức trách của mình sẽ tiếp tục vận động Giáo dân Công giáo, cộng đồng tín đồ theo đạo Tin lành thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, chung tay phát triển kinh tế - xã hội, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang