Lãnh đạo Bộ Công an động viên thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ

Thứ Hai, 06/02/2023 16:00

|

(CAO) Sáng 06/02/2023, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước, động viên các công dân ưu tú lên đường nhập ngũ.

*Tại thành phố Hà Nội:

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại quận Hai Bà Trưng.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Nam, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Năm 2023, quận Hai Bà Trưng được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao tuyển chọn 82 nam công dân nhập ngũ vào 04 đơn vị trong Quân đội và 25 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND) trong thời gian 24 tháng.

Các công dân lên đường nhập ngũ.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống và đánh trống lệnh giao quân; đề nghị các chiến sỹ tân binh phát huy truyền thống gia đình, truyền thống quê hương anh hùng nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và phẩm chất người chiến sỹ CAND tận trung với nước, tận hiếu với dân; luôn rèn luyện thể lực, nâng cao trình độ, năng lực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu động viên, tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ.

*Tại tỉnh Hà Nam:

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại thành phố Phủ Lý.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu dự buổi Lễ.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam; Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3- Bộ Quốc phòng; Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam…

Các công dân nhập ngũ thựcc hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND.

Những năm qua, tỉnh Hà Nam nói chung và thành phố Phủ Lý nói riêng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm về số lượng, chất lượng và chỉ tiêu. Trong năm 2023, toàn tỉnh Hà Nam có 1.460 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Công an; trong đó có 210 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND. Đối với thành phố Phủ Lý, có 217 công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và thực hiện nghĩa vụ CAND, trong đó có 35 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu động viên, tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ.

*Tại tỉnh Thừa Thiên-Huế:

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế; Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu IV; Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế...

200 công dân ưu tú thực hiện nghĩa vụ CAND tại Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế năm 2023 có 1.452 công dân lên đường nhập ngũ tại các đơn vị Quân đội và Công an. Trong số đó, có 1.252 công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội: Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tổng cục Kỹ thuật; Sư đoàn 968; Sư đoàn 324. Bên cạnh đó, có 200 công dân ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ CAND tại Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế và các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng động viên, dặn dò các công dân kiểm tra tư trang trước giờ lên đường nhập ngũ.

*Tại tỉnh Hòa Bình:

Đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại huyện Lương Sơn.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng các đại biểu dự buổi Lễ.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Đại tá Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3- Bộ Quốc phòng…

Các công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ CAND.

Năm 2023, toàn tỉnh Hòa Bình được giao 1.500 chỉ tiêu nhập ngũ. Đối với huyện Lương Sơn, có 231 chỉ tiêu, trong đó có 203 công dân ưu tú thực hiện nghĩa vụ quân sự, 28 công dân thực hiện nghĩa vụ CAND.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

*Tại tỉnh Bắc Giang:

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại huyện Lục Nam.

Cùng dự có đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; cấp uỷ, chính quyền địa phương...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Năm 2023, huyện Lục Nam được giao tuyển chọn và gọi 403 công dân ưu tú nhập ngũ. Trong đó, số công dân thực hiện nghĩa vụ CAND là 32. Các đầu mối đơn vị nhận quân gồm: Đoàn Nghi lễ Quân đội; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 (Quân khu 1); Lữ đoàn 229 (Binh chủng công binh); Trung đoàn 291, Sư đoàn 365 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Công an tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tặng hoa, động viên các công dân ưu tú lên đường nhập ngũ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang