Bộ Công an 2 nước Việt Nam - Lào: Mở cao điểm truy bắt tội phạm ma tuý

Thứ Tư, 26/10/2022 11:41  | Thanh Hoà

|

(CAO) Bộ Công an hai nước Việt Nam và Lào quyết định sẽ tăng cường hơn nữa các biện pháp nhằm đấu tranh mạnh với tội phạm ma tuý trong thời gian tới.

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Bộ Công an 2 nước Việt Nam và Lào tổ chức Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng sơ kết một năm thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an 2 nước về hợp tác phòng, chống ma túy.
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Việt Nam và Lào đều chịu áp lực lớn bởi nguồn ma túy từ khu vực “Tam giác vàng”- một trong những trung tâm sản xuất, mua bán ma túy lớn trên thế giới. Hơn nữa, trong xu thế toàn cầu hóa, hoạt động phạm tội về ma túy ở các khu vực khác trên thế giới cũng khiến tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy ở cả hai nước thời gian qua diễn biến phức tạp.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của hai nước ngày càng cam go, quyết liệt

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh, sẵn sàng dùng vũ khí tấn công lực lượng chức năng. Để hình thành đường dây tội phạm, các đối tượng chủ mưu cầm đầu trong nước móc nối với các đối tượng ở nước ngoài, tập kết ma túy tại các địa bàn biên giới hai nước sau đó thuê người chuyển khoản tiền và vận chuyển ma túy từ các khu vực này vào nội địa để tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba.

Quá trình vận chuyển ma túy qua biên giới, các đối tượng sẽ tổ chức hoạt động thành nhóm khép kín, có quy tắc, quy định riêng, phân công vai trò của từng thành viên và trang bị vũ khí nóng (AK, súng bắn tỉa, lựu đạn) sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Các đối tượng sau khi lấy được ma túy từ điểm tập kết sẽ đi bộ qua đường rừng, đường tiểu ngạch hoặc những nơi hiểm trở, hạn chế tối đa việc vận chuyển bằng phương tiện cơ giới, cho người đi dò đường trước, nếu phát hiện nghi vấn sẽ dừng lại tính toán chuyển hướng vận chuyển. Khi thực hiện giao dịch, các đối tượng sử dụng tiếng lóng, hoặc tiếng dân tộc, hạn chế liên lạc qua sim điện thoại mà sử dụng zalo, mạng xã hội để trao đổi.

Chúng cất giấu ma túy, ngụy trang trong các thùng đựng nông sản như măng khô, gạo… để vận chuyển nhằm tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng. Trong các đường dây vận chuyển, các đối tượng người Lào rất ít khi ra mặt trực tiếp mà chủ yếu thuê người vận chuyển đến các điểm tập kết tại khu vực biên giới, do đó gây khó khăn cho công tác đấu tranh chuyên án và điều tra mở rộng vụ án.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy của hai nước ngày càng cam go, quyết liệt, đòi hỏi lực lượng thực thi pháp luật hai nước phải phối hợp chặt chẽ, xây dựng, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm nguy hiểm này.

Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào phát biểu

Nhận định do siêu lợi nhuận từ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy mang lại, dự báo thời gian tới tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào tiếp tục diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Công an hai nước đề nghị các đơn vị chức năng, Công an các địa phương giáp biên giới hai nước tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong Bản ghi nhớ.

Đáng chú ý, Bộ Công an hai nước yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp với Công an các tỉnh đối biên và lực lượng chức năng tăng cường hợp tác, phối hợp đấu tranh, mở các đợt cao điểm chung về tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới trong những năm tới; phối hợp tuần tra, rà soát, triệt phá các tụ điểm về ma tuý, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại khu vực biên giới hai nước; xác lập chuyên án chung và phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã về ma túy.

Các đại biểu của hai nước dự hội nghị

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cho 10 tập thể, 30 cá nhân thuộc Bộ Công an Lào.

Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an Lào cho 10 tập thể, 30 cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai bản ghi nhớ và đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào năm 2022.

Ngày 9/8/2021, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, Bộ Công an hai nước đã ký Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác phòng, chống ma tuý nhằm tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, giải quyết căn bản tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma tuý, đặc biệt là trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Bản ghi nhớ, lực lượng Công an hai nước đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo phân công và đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Đặc biệt, đã xác định được 4 tuyến vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng vào Lào và đi các địa phương của Lào và Việt Nam.

Hai nước đã phối hợp lên sơ đồ một số tuyến và địa bàn trọng điểm mà các đối tượng có thể lợi dụng để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng vào Lào rồi qua biên giới sang Việt Nam. Lực lượng Công an hai nước đã thiết lập “đường dây nóng” ở 4 cấp Công an kết hợp trao đổi thông tin qua Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO), nhất là thông tin về các tổ chức, đường dây tội phạm ma tuý lớn, xuyên quốc gia; các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; các đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên lãnh thổ của hai nước để tổ chức xác minh, đấu tranh, truy bắt.

Công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam cũng đã phát hiện, bắt giữ 5.338 vụ, 7.397 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 292 kg heroin, 2,7 kg thuốc phiện, 1,54 tấn và 1,62 triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Công an Việt Nam và Lào đã khám phá thành công 2 chuyên án, truy bắt thành công 16 đối tượng truy nã về ma túy lẩn trốn tại Lào.

Đặc biệt các đơn vị, địa phương đã khắc phục khó khăn, gian khổ về điều kiện, thời tiết, địa hình để hoàn thành xây dựng 191 trụ sở làm việc của Công an các bản giáp biên giới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang