Lực lượng 363 Công an TPHCM liên tiếp lập chiến công

Thứ Sáu, 26/04/2024 16:14

|

(CAO) Qua hơn 01 năm thực hiện Kế hoạch củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của 68 Tổ Công tác 363 từng bước được nâng lên, khắc phục tình trạng kiểm tra hành chính đơn thuần.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã quyết liệt, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Công an TPHCM về củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, 68 Tổ Công tác 363 Công an Thành phố (gồm 10 tổ cấp Thành phố và 58 tổ cấp huyện) đã phát huy vai trò trong công tác đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm đường phố, đặc biệt là loại tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản trên đường phố và tình trạng các băng, nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ và vận chuyển hàng cấm…

Gần đây nhất, các Tổ công tác 363 Công an huyện Củ Chi và Công an quận Phú Nhuận đã liên tiếp phát hiện 02 vụ vận chuyển, mua bán hàng cấm là pháo nổ các loại với tổng trọng lượng gần 1,4 tấn pháo.

Các Tổ Công tác 363 phát huy hiệu quả tích cực trong đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố


Ngày 10/4/2024, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác 363 Công an huyện Củ Chi phát hiện Lê Chí Hưng (SN 1994, nơi thường trú: xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe ô tô trên tuyến Quốc lộ 22 hướng từ tỉnh Tây Ninh về TPHCM có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 14 thùng carton chứa 336 hộp pháo nổ với trọng lượng gần 600kg nên đã lập biên bản sự việc, khẩn trương bàn giao cho các đội nghiệp vụ Công an huyện Củ Chi tập trung truy xét.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lê Chí Hưng khai nhận chở thuê số pháo trên và biết rõ hàng vận chuyển là pháo nổ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Chí Hưng về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Đồng thời, tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 11/4/2024, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác 363 Công an quận Phú Nhuận phát hiện N.P.Đ (SN 1996; trú tại Phường 15, Quận 4; nhân viên giao hàng ứng dụng công nghệ) đang vận chuyển 08 hộp pháo nổ với trọng lượng hơn 25kg. Qua truy xét, Công an quận Phú Nhuận đã bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997; nơi thường trú: huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) là đối tượng đã đặt giao hàng qua ứng dụng công nghệ để vận chuyển số pháo nổ trên về địa chỉ ở huyện Hóc Môn để cất giấu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 30 thùng pháo nổ với trọng lượng gần 750kg. Đối tượng khai nhận đã mua hơn 800 kg và đã bán được 20 thùng pháo nổ trước khi bị Công an phát hiện.

Đối tượng cùng tang vật pháo nổ trong vụ mua bán hàng cấm

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Phú Nhuận đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh về tội “Mua bán hàng cấm”, các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận phê chuẩn. Đồng thời, tiếp tục tập trung truy xét các đối tượng đã mua pháo nổ của Nguyễn Tuấn Anh để thu hồi triệt để số pháo nổ đã tiêu thụ, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư.

Qua hơn 01 năm thực hiện Kế hoạch củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của 68 Tổ Công tác 363 từng bước được nâng lên, khắc phục tình trạng kiểm tra hành chính đơn thuần.

Cụ thể, công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật, quá trình tiếp nhận hồ sơ ban đầu từ các Tổ Công tác 363 của Công an cấp xã, Đội nghiệp vụ được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo quy trình, quy định; kết quả truy xét mở rộng các vụ việc do các Tổ 363 phát hiện, bắt giữ, bàn giao đã góp phần triệt phá nhiều đường dây tội phạm về hình sự, ma túy lớn… góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.

Tổ Công tác 363 các đơn vị góp phần kéo giảm sâu tình hình tội phạm đường phố

Chỉ tính riêng trong Quý I/2024, 68 Tổ công tác 363 đã triển khai 12.240 lượt tuần tra; phát hiện, xử lý 5.545 đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật, trong đó có 183 vụ/222 đối tượng nghi vấn tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 12.613,98 gram ma túy các loại, qua đó khởi tố 111 vụ/136 đối tượng, xử phạt hành chính 56 đối tượng; 82 vụ/127 đối tượng liên quan hoạt động cờ bạc, qua đó khởi tố 04 vụ/04 đối tượng, xử phạt hành chính 36 vụ/64 đối tượng; 23 vụ/35 đối tượng nghi vấn cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, qua đó khởi tố 10 vụ/15 đối tượng, xử phạt hành chính 01 đối tượng; 73 vụ/92 đối tượng liên quan hoạt động cho vay, qua đó khởi tố 01 vụ/01 bị can, xử phạt hành chính 15 trường hợp; 78 vụ/95 đối tượng tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, thu giữ 06 súng công cụ hỗ trợ các loại, 05 bình xịt hơi cay, 03 roi điện, 53 dao kiếm các loại, qua đó xử phạt hành chính 51 trường hợp; 12 vụ/12 đối tượng nghi vấn sử dụng giấy tờ giả, qua đó khởi tố 01 vụ/01 đối tượng; xử phạt hành chính 01 đối tượng; 12 vụ/45 đối tượng chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, qua đó khởi tố 02 vụ/06 đối tượng, xử phạt hành chính 28 đối tượng. Ngoài ra, xử phạt hành chính 1.232 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 26 trường hợp sử dụng xe không rõ nguồn gốc; 3.518 trường hợp không giấy tờ tùy thân, vi phạm giao thông…; răn đe, nhắc nhở 16.395 đối tượng

Qua đó từng bước kéo giảm sâu tình hình tội phạm đường phố so cùng kỳ. Số vụ cướp tài sản giảm 39,29%, tỷ lệ khám phá đạt 100%; số vụ cướp giật tài sản giảm 26,55%, hầu hết đều được khám phá nhanh sau khi các đối tượng gây án với tỷ lệ 89,2%; số vụ trộm cắp tài sản giảm 23,17%, tỷ lệ khám phá đạt 72,62%; góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang