Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành:

Mong muốn đội ngũ cộng tác viên tiếp tục cộng tác nhiều bài mang tính lý luận cao

Thứ Hai, 20/03/2017 22:13  | Mai Loan

|

(CAO) Chiều 20-3, tại TP.HCM Tạp chí CAND tổ chức hội nghị cộng tác viên năm 2016 và triển khai công tác năm 2017. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND, trong năm qua Tạp chí CAND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, thông qua các ấn phẩm của Tạp chí CAND nội bộ với 1.440 bài viết trên 36 số Tạp chí xuất bản, góp phần quan trọng vào các lĩnh vực công tác Công an, từ nhận thức, hoàn thiện lý luận đến chỉ đạo, tiến hành các hoạt động thực tiễn,...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng quà cho các cộng tác viên xuất sắc

Gắn liền với sự thành công của Tạp chí CAND trong thời gian qua, có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của đội ngũ cộng tác viên trong và ngoài ngành Công an. Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm của mình, các đồng chí cộng tác viên thông qua những bài viết đăng trên các ấn phẩm, trong các cuộc hội thảo đã tạo nên sức sống, sức chiến đấu mạnh mẽ của Tạp chí CAND trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân,...

Tại hội nghị, các địa biểu đã nghe ý kiến tham luận của một số cộng tác viên đại diện một số ban ngành trong và ngoài lực lượng về những kết quả nổi bật của Tạp chí trong năm qua cũng như một số tồn tại cũng như khó khăn, từ đó nhằm đưa Tạp chí CAND ngày càng xứng đáng là cơ quan lý luận chính tị, nghiệp vụ, pháp luật của Bộ Công an trong công tác bảo vệ ANTT,…

Tại hội nghị cộng tác viên Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trân trọng trao quà cho các cộng tác viên xuất sắc trong cộng tác với Tạp chí CAND thời gian qua. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những thành tích đạt được của Tạp chí CAND trong năm qua và trân trọng cảm ơn sự công tác gắn bó, nghĩa tình, trách nhiệm và hiệu quả của các đồng chí công tác viên với Tạp chí CAND thời gian qua.

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, thời gian tới, Tạp chí CAND tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp và lề lối làm việc. Tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND…

Các đại biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong muốn, đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí CAND khu vực phía Nam trong đó có nhiều nhà hoạt động thực tiễn có kinh nghiệm, nhà khoa học có uy tín cao tiếp tục tích cực cộng tác với Tạp chí CAND để cùng đóng góp vào công tác tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận về mọi mặt công tác Công an, cùng chung sức với Tạp chí CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTT…

Bình luận (0)

Lên đầu trang