Bí thư Thành uỷ TPHCM: Phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội

Thứ Bảy, 12/11/2022 16:17

|

(CAO) Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên đề nghị MTTQ phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội. Để làm tốt việc này, MTTQ phải xác định đây là nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chính quyền, là giải pháp để thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Sáng 12/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2022).

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Tô Thị Bích Châu; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 5 cá nhân.


Tăng cường phản biện xã hội theo chuyên đề

Phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Trần Kim Yến cho biết, 92 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của nhân dân, tiêu biểu cho truyền thống đoàn kết dân tộc, là biểu tượng về lòng tự hào, tự tôn dân tộc, là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của các thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đồng chí Trần Kim Yến, hơn 2 năm dịch Covid-19, là giai đoạn minh chứng sống động về sức mạnh đoàn kết, kết đoàn từ ý Đảng - lòng dân, kết đoàn trong truyền thống đạo lý tương thân tương ái. Tinh thần đại đoàn kết thể hiện rõ nét từ chủ trương của Đảng, Chính phủ huy động sức mạnh toàn dân tộc tham gia phòng, chống dịch. “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị của Việt Nam đã cùng vào cuôc để chung tay bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân”. – đồng chí Trần Kim Yến nhấn mạnh.

Nhìn lại lịch sử vẻ vang của các thế hệ trong ngôi nhà chung MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Kim Yến cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM luôn xác định không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cụ thể như: thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm của Mặt trận là tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức và năng lực công tác trong tình hình mới hiện nay.

Bên cạnh đó, tăng cường phản biện xã hội theo chuyên đề để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; chủ động tạo sự gắn kết giữa công tác nắm tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với việc triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội.

Ngoài ra, phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn tham gia vào công tác phản biện xã hội về những vấn đề quốc kế dân sinh, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trần Kim Yến trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân.

Cần đổi mới thu thập ý kiến, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị, với truyền thống và bề dày kinh nghiệm Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cần làm tốt vai trò nòng cốt trong chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Trước hết, cần phát huy vai trò chủ trì, tăng cường hiệp thương, mở rộng dân chủ, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp trong xã hội, nhất là MTTQ TP phải là nơi nêu gương trong việc thực hành dân chủ và đồng thuận xã hội; là nơi mà mọi ngành, mọi giới, từ các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học đến các doanh nghiệp, hội đoàn, tổ chức xã hội và kiều bào ở nước ngoài đều có thể đến như ngôi nhà chung để đề đạt, hiến kế xây dựng đất nước, xây dựng TP. Làm tốt việc này, Mặt trận đã góp một nguồn lực to lớn cho TP phát triển.

Đồng thời, cần đổi mới thực sự công tác thu thập ý kiến, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách, thể chế và giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước thực thi công vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam TP và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2021-2030”; Nghiên cứu đa dạng hóa hình thức, thiết lập nhiều kênh thông tin linh hoạt hơn nữa để thu thập, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, phải đặc biệt coi trọng công tác giám sát, phản biện xã hội. Để làm tốt việc này, đồng chí đề nghị Mặt trận phải xác định đây là nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chính quyền, là giải pháp để thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP chứng kiến các cá nhân nhận Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM” lần thứ 3 năm 2022 ký tên vào Biên niên danh dự.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức giám sát hàng năm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, dự án lớn của TP, ưu tiên những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân…

“Sớm nghiên cứu đề xuất chính quyền TP ban hành cơ chế, chính sách để Mặt trận, các đoàn thể thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của các hội đồng tư vấn, huy động đội ngũ trí thức, nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo TP, đội ngũ doanh nhân, người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo tham gia tư vấn giám sát, phản biện xã hội” - đồng chí Nguyễn Văn Nên gợi mở.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu Mặt trận chủ trì nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách, quy định củng cố lại hệ thống an sinh của TP, bảo đảm nguồn lực ổn định trên nền tảng “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, có cơ chế vận hành hiệu quả trên nền tảng công nghệ và dữ liệu quản lý dân cư tiên tiến; đồng thời, nâng cao hiệu quả bảo trợ xã hội đối với các đối tượng đặc biệt, nhất là trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa, người chịu tác động trực tiếp của đại dịch; đặc biệt, quan tâm tổ chức chu đáo buổi họp mặt tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 nhằm tưởng nhớ, nhắc nhở, phòng tránh đại địch và tôn vinh nghĩa cử tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, lòng trắc ẩn, tình yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 147 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác mặt trận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang