Lực lượng CSCĐ đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc

Thứ Ba, 13/04/2021 22:40

|

(CAO) Chiều 13/4/2021 tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 47 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2021).

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ qua các thời kỳ...

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 15/4/1974, lực lượng Cảnh sát bảo vệ (nay là lực lượng CSCĐ) đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động; từ đó đến nay ngày 15/4 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng CSCĐ.

Trải qua 47 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển; được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSCĐ đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn thể hiện bản chất cách mạng trong sáng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Lực lượng CSCĐ đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền các cấp có nhiều chủ trương quan trọng, biện pháp công tác vũ trang chiến lược, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức và thực hiện các phương án tác chiến, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự (ANTT); tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, khoa học - kỹ thuật và ngoại giao, các chuyến hàng đặc biệt, các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng; tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống, khắc phục thảm họạ, thiên tai... Qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Trung tướng Phạm Quốc Cương và đại diện lãnh đạo Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Với những thành tích đạt được, lực lượng CSCĐ cả nước đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó 11 tập thể, 15 cá nhân vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND); 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 7 Huân chương Quân công, 1 Huân chương lao động, 38 Huân chương bảo vệ Tổ quốc, 25 Huân chương chiến công; hàng ngàn tập thể và hàng vạn cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại.

Đặc biệt, năm 2020, Bộ Tư lệnh CSCĐ vinh dự có tập thể Tiểu Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Huân chương Quân công tặng Trung tướng Đỗ Đức Kính, nguyên Chính uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ và Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CSCĐ. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Uy, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Bên cạnh đó, lực lượng CSCĐ cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các hội nghị, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam; các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, khoa học - kỹ thuật và ngoại giao…

"Sẵn sàng phối hợp với các lực lượng đấu tranh, triệt phá các chuyên án lớn, giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không ngừng củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Nhân dân với Công an nhân dân", đồng chí Thứ trưởng lưu ý.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" cho Thượng tá Khưu Thanh Triều, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng nhấn mạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị, đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tinh thông về nghiệp vụ và pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng Trung tướng Đỗ Đức Kính, nguyên Chính uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ; trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Thiếu tướng Hoàng Thọ Mạnh, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Uy, nguyên Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ. Đồng chí Thứ trưởng cũng đã trao tặng Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" cho Thượng tá Khưu Thanh Triều, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang