Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7

Thứ Bảy, 28/11/2020 10:49

|

(CAO) Chiều 27-11-2020, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945-10/12/2020).

Cách đây 75 năm, ngày 10-12-1945, Hội nghị Quân sự Nam bộ lần đầu tiên do Xứ ủy tổ chức đã quyết định thành lập các Chiến khu 7, 8 và 9. Do nhiệm vụ quân sự trong từng thời kỳ có sự thay đổi, nên địa giới quân sự, tổ chức và tên gọi cũng thay đổi nhiều lần.

Trước những biến động trong chiến tranh giải phóng dân tộc và yêu cầu của công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay đã từng bước hình thành địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng là Quân khu 7. Theo đề nghị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định công nhận ngày 10-12-1945 là Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 nhấn mạnh việc hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ, quân dân chuyên nghiệp, công dân, viên chức quốc phòng, lao động quốc phòng, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ trong lực lượng vũ trang quân khu và nhân dân hiểu biết sâu sắc về truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định, tôn vinh những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn Quân khu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung thông tin tại buổi họp báo

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: tổ chức biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7; tổ chức cuộc thi tìm hiểu "75 năm lịch sử vẻ vang Quân khu 7"; cuộc thi ảnh thời sự, nghệ thuật "Quân khu 7 - 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành"; tổ chức Lễ đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân khu.

Bên cạnh đó, tổ chức đợt thi đua cao điểm, xây dựng chương trình nghệ thuật đặc biệt, các hoạt động về nguồn, các hoạt động thể dục thể thao; xây dựng cụm công trình kỷ niệm tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An, các hoạt động hội chợ, khám bệnh, cấp thuốc tại huyện Đức Huệ, Long An...

Trong phòng chống dịch Covid-19, Quân khu 7 đã thành lập Ban Chỉ đạo, do diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy lâm thời phòng thủ dân sự, chuẩn bị hơn 70 nghìn giường ở 240 khu vực cách ly, lúc cao điểm tiếp nhận 32 nghìn người.

Trong thời gian qua, Quân khu 7 đã tổ chức nhiều chủ trương, mô  hình hay, mang lại hiệu ứng tích cực. Cụ thể, chủ trương “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước" đã tạo sự gắn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của các địa phương trong xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc.

Thực hiện chủ trương này, năm 2019 TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đã ủng hộ giúp đỡ Long An, Tây Ninh, Bình Phước xây dựng các công trình phòng thủ với tổng kinh phí hàng trăm tỉ đồng. Vừa qua, đại dịch Covid- 19, TP. Hồ Chí Minh trở thành tuyến trước trong phòng chống dịch bệnh, các tỉnh cũng đã "chia lửa" cùng lập nhiều khu cách ly, góp phần phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Một số hình ảnh về Cuộc thi Tìm hiểu sáng tác “75 năm lịch sử vẻ vang Quân khu 7”.

Tập trung thực hiện mô hình “Đơn vị 3 nhất” (hoàn thành nhiệm vụ chính trị xuất sắc nhất, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất, cơ quan đơn vị an toàn nhất). Thông qua thực hiện mô hình cấp ủy, chỉ huy đơn vị nắm chắc, đánh giá chính xác tình hình mọi mặt, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp khắc phục hạn chế, xây dựng đơn vị chính quy mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2019 có 87,8% và 6 tháng đầu năm 2020 có 89,18% đơn vị cấp đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, lữ đoàn, ban chỉ huy quân sự quận, huyện và tương đương đạt “Đơn vị 3 nhất”.

Chủ trương “Gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo”. Mỗi năm Quân khu xây dựng, tặng gia đình chính sách, đồng bào thiểu số, tôn giáo hơn 300 căn nhà. Gần đây nhất, Quân khu đã trao tặng các công trình sinh hoạt văn hóa, thể thao trị giá hàng chục tỷ đồng cho các giáo xứ trên địa bàn. Đây là minh chứng cho tình đoàn kết quân - dân, đoàn kết tôn giáo, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Lực lượng vũ trang Quân khu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang