Phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ

Thứ Năm, 17/08/2023 15:43  | Mai Hà

|

(CAO) Sáng nay (17/8), tại xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh diễn ra Ngày hội “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023”. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Chủ tịch UBND huyện Trà Cú Lê Thanh Bình: 8 tháng đầu năm 2023, các cấp ghi nhận và khen thưởng cho 37 tập thể, 72 cá nhân trên địa bàn huyện có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc".

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đến dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại xã An Quảng Hữu

Đối với xã An Quảng Hữu đã củng cố, kiện toàn 7 loại mô hình với 17 câu lạc bộ. Trong đó mô hình “Ba tốt, ba giảm” đã được Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an) thẩm định và thông báo điển hình trên toàn quốc. Xã An Hữu Quảng triển khai xây dựng xã “Điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” theo kế hoạch của Bộ Công an, đến nay đạt 31/34 tiêu chí.

Tại huyện Trà Cú đã xây dựng được 15 loại mô hình, với 293 câu lạc bộ, nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả thiết thực. Điển hình mô hình “Phát hiện, tố giác và vây bắt tội phạm”, toàn huyện có hơn 98km đèn đường chiếu sáng với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng và 20 điểm, 32 mắt camera, 1 camera di động với tổng số tiền gần 150 triệu đồng. Mô hình “Vận động gây quỹ tái hòa nhập cộng đồng” đã hỗ trợ tổng cộng 55 trường hợp, số tiền hơn 526 triệu đồng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại ngày hội, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: An Quảng Hữu là 1 trong 4 xã được công nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của huyện Trà Cú, xã có số lượng Mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất huyện (42 mẹ). Năm 2022, xã An Quảng Hữu đạt được danh hiệu xã nông thôn mới. Đây cũng là xã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao Công an tỉnh Trà Vinh có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng tốt hơn.

Cấp ủy, chính quyền xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú và lực lượng Công an tỉnh hết sức quan tâm, thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước, xây dựng khối đoàn kết, gắn bó các dân tộc anh em, chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân. Đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn xã An Quảng Hữu nói riêng và của tỉnh Trà Vinh nói chung…

Các đại biểu dự Ngày hội 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Trung ương, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của tỉnh Trà Vinh nói chung, huyện Trà Cú và nhân dân xã An Quảng Hữu nói riêng.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” các cấp của tỉnh Trà Vinh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 nội dung công tác trọng tâm.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và tổ chức ngày hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải làm tốt công tác xây dựng phong trào, phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân.

Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc phải gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân để đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân. Việc tổ chức ngày hội phải được duy trì và hướng về cơ sở để đông đảo nhân dân được trực tiếp tham gia, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, chức sắc, tôn giáo chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội.

Ngày hội phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân, đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, ngay cả trên không gian mạng. Duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, gần gũi với nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc, chức sắc tôn giáo, lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở trong xây dựng phong trào, kịp thời động viên, khen thưởng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh chính trị. Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang