Quốc hội đồng ý miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

Thứ Tư, 31/03/2021 15:14

|

(CAO) Riêng trường hợp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, ông không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, nhưng đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV mới kiện toàn vị trí này.

Dưới sự điều hành của tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chiều nay (31/3) Quốc hội đã bỏ phiếu tán thành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Phùng Quốc Hiển, ông Uông Chu Lưu và bà Tòng Thị Phóng. 

Kết quả, có 467/473 đại biểu đồng ý miễn nhiễm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Phùng Quốc Hiển; 469/473 đại biểu đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội với ông Uông Chu Lưu và 468/473 đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với bà Tòng Thị Phóng.

Nghị quyết miễn nhiệm đối với 3 ông, bà trên đã được thông qua sau đó với 94,58% đại biểu tán thành.

Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

Như vậy, với Nghị quyết này, Quốc hội quyết nghị miễn nhiễm với 3 nhân sự trên. Nghị quyết có hiệu lực kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua.

Thay mặt Quốc hội, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu, ông Phùng Quốc Hiển đã hoàn thành trọng trách mà Đảng, nhân dân, Quốc hội giao phó trên cương vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sau khi hoàn tất quy trình miễn nhiệm các Phó Chủ tịch, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội thay thế các vị trí nêu trên.

Riêng trường hợp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, ông không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII song do nhân sự dự kiến thay thế ông Tỵ chưa phải là đại biểu Quốc hội nên đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV mới kiện toàn vị trí này.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm

* Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển sinh ngày 6/4/1958, quê quán xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Ông Hiển là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV và từng kinh qua các vị trí: Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khoá XII, XIII.

* Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu sinh ngày 20/07/1955. Quê quán: xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Ông Lưu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và là Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XII, XIII, XIV.

Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Lưu từng đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

* Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng sinh ngày 10/02/1954; quê ở xã Chiềng An, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La.

Bà Phóng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia và là Đại biểu Quốc hội các khoá: X, XI, XII, XIII, XIV.

Bà Tòng Thị Phóng từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang