Quyết tâm xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự liêm chính, trong sạch, vững mạnh

Thứ Tư, 27/09/2023 17:55  | Mai Anh

|

(CAO) Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực để lực lượng Công an TPHCM thật sự liêm chính, thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh.

Chiều 27/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và triển khai các nội dung của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; đại diện Văn phòng Bộ Công an, Văn phòng Thành ủy, Thường trực UBND Thành phố, Ban Giám đốc CATP…

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư. Đồng thời, nhằm đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới tại TPHCM và triển khai các nội dung của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã báo cáo tóm tắt triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8/2/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 5/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP đã quán triệt, triển khai Kế hoạch số 240-KH/TU ngày 14/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Quyết định số 90-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm báo cáo tóm tắt sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, cụ thể hóa bằng Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Lê Thanh Liêm báo cáo tại hội nghị

Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT. Cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy CATP đổi mới công tác Công an; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về ANTT ngay tại cơ sở; tạo chuyển biến rõ nét về TTATXH, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh chính trị, TTATXH được giữ vững, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội Thành phố sau đại dịch Covid-19. Đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả và cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra về Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Quang cảnh hội nghị

Về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, công tác nghiệp vụ được thực hiện tốt, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp nhằm giữ vững, ổn định an ninh chính trị; bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện đối ngoại, chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng, các chuyến thăm và làm việc của các đoàn nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Thành phố.

Về công tác đảm bảo TTATXH, quản lý Nhà nước về trật tự xã hội, đã lãnh đạo, chỉ đạo CATP tập trung các giải pháp kéo giảm tội phạm bền vững như: Tăng cường công tác nắm tình hình tội phạm toàn diện trong từng lĩnh vực, địa bàn và ngay từ cơ sở; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng 363 các cấp; chú trọng công tác phòng ngừa, răn đe, đấu tranh với các loại tội phạm về trật tự xã hội, đặc biệt là tội phạm hoạt động băng nhóm, có tổ chức; các loại tội phạm liên quan “tín dụng đen”, đòi nợ thuê “núp bóng” các công ty tài chính, công ty luật; tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng…; tập trung triệt phá tội phạm về ma túy, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu… Qua đó, tình hình TTATXH trên địa bàn Thành phố được đảm bảo, ổn định; bên cạnh đó, CATP đã chủ động xác lập, khám phá nhiều chuyên án lớn về ma túy, tham nhũng, kinh tế, buôn lậu…

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu, tăng cường, quán triệt cán bộ, đảng viên, cơ quan đơn vị về vai trò, tầm quan trọng trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 và Nghị quyết số 12, gắn với việc thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023-2030. Cùng với đó, huy động cả hệ thống chính trị xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Công an, phát huy an ninh chủ động, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Công an TPHCM... đủ tiềm lực xử lý các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, đảm bảo ổn định TTATXH, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay chính trong lực lượng Công an TPHCM. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát để lực lượng Công an TPHCM thật sự liêm chính, thật sự trong sạch, thật sự vững mạnh.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực về tài chính, hậu cần xây dựng lực lượng CATP thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng Công an các cấp phù hợp với phương châm của Bộ Công an, đó là “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Trong đó chú trọng, đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an các phường, xã, thị trấn gần dân, nắm chắc tình hình địa bàn, trực tiếp tiếp nhận, giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đúng trình tự pháp luật các yêu cầu cấp thiết của người dân về ANTT...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy; các sở, ban - ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của các việc nêu trên; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sở, ban, ngành và Nhân dân. Xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng CATP, nhưng CATP phải là lực lượng nòng cốt. Đảng ủy CATP và các cấp uỷ đảng trong lực lượng CATP phải luôn luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về giữ gìn ANTT; thực hiện thật tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố về bảo vệ ANTT; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chi đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tin tưởng rằng với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; với đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng CATP đã đổi mới, nỗ lực phấn đấu rồi càng phải đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển Thành phố.

Bình luận (0)

Lên đầu trang