Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đặc sắc kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống CSND

Thứ Hai, 04/07/2022 19:46  | Mai Hà

|

(CAO) Buổi họp báo thông tin về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) được Bộ Công an tổ chức vào chiều 4-7, tại Hà Nội.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ đồng chủ trì buổi họp báo.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy phát biểu tại buổi họp báo

Theo Ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện nay công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân đã hoàn tất. Theo đó, từ nay đến hết tháng 7-2022 diễn ra nhiều hoạt động quy mô lớn. Trọng tâm là lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND diễn ra vào 20 giờ ngày 17-7 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, được Truyền hình trực tiếp trên VTV1 và ANTV.

Tham gia buổi lễ có khoảng 3.500 đại biểu. Bộ Công an sẽ tuyên dương, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gia đinh liệt sĩ lực lượng CSND, trao thưởng các danh hiệu của Nhà nước. Bên cạnh đó, có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc sẽ được các nghệ sĩ trình diễn như: Đại hợp xướng “Vì bình yên cuộc sống”, “Khúc quân hành người CSND”…

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện, nhiều hoạt động nổi bật khác sẽ được tổ chức: Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022; khánh thành Tượng đài Cảnh sát giao thông và Phòng cháy chữa cháy tại TP Hà Nội, tổng kết cuộc thi ảnh nghệ thuật, video clip với chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên", Cuộc thi viết truyện mở rộng và Trại viết văn giành cho các tác giả chuyên nghiệp viết về đề tài CSND; Tuần lễ kịch CAND; triển lãm tư liệu, hiện vật, phương tiện, công cụ của lực lượng CSND; chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật…

Quang cảnh buổi họp báo

Theo Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị: Tính đến thời điểm hiện nay, nhiều hoạt động đã được tổ chức thành công, để lại dấu ấn sâu đậm về lực lượng CAND trong các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống 60 năm CSND, với sự tham gia tích cực của một số ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí, tạo sức lan tỏa rộng khắp, đạt hiệu quả cao.

Cụ thể, Hội nghị tổng kết các chuyên án điển hình khối Cảnh sát giai đoạn 2015 - 2020; Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng CSND trong sạch, vững mạnh"; Hội thảo cấp quốc gia "Lực lượng CSND trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam"…

Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị tổ chức sản xuất, phát sóng bộ phim “Phố trong làng", “Đấu trí”, “Bão ngầm”, thi viết tìm hiểu về 60 năm truyền thống lực lượng CSND trong toàn lực lượng; thi ảnh nghệ thuật, video clip với chủ đề "Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên"; thi viết truyện mở rộng và Trại viết văn dành cho các tác giả chuyên nghiệp viết về đề tài CSND…

Ban tổ chức thông tin tại buổi họp báo

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, điều lệnh, quân sự, võ thuật được tổ chức sâu rộng từ cơ sở, nhiều hoạt động có quy mô lớn, chất lượng cao. Giải thể thao khối các đơn vị trực thuộc Bộ chào mừng kỷ niệm 60 năm lực lượng CSND với sự góp mặt của 54 đoàn, hơn 1.000 vận động viên.

Liên hoan văn nghệ quần chúng lực lượng CSND có sự tham gia của 21 đơn vị, địa phương với 674 cán bộ, chiến sĩ, gần 100 tiết mục nghệ thuật, trong đó có 70 tiết mục tự biên, sáng tác mới của các tác giả là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND và các tác giả có nhiều sáng tác về đề tài CAND. Tổ chức vòng bảng Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật; giao lưu bóng đá, văn hóa, văn nghệ với một số Đại sứ quán các nước tại Việt Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm lực lượng CSND…

Các hoạt động giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về truyền thống vẻ vang 60 năm lực lượng CSND Việt Nam; thể hiện sự tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND và người có công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhằm giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới; động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đồng thời, khẳng định sự phát triển lớn mạnh của lực lượng CSND, là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành của Đảng, “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép vững chắc” trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang