Sự cố thủy điện Sông Bung 2: Thay người phụ trách, bổ nhiệm giám đốc mới

Thứ Tư, 21/09/2016 08:59  | Xuân Hoài

|

(CAO) Ngày 20-9, Lãnh đạo Tổng Công ty phát điện 2 (Genco2, chủ đầu tư công trình thủy điện Sông Bung 2 tại Quảng Nam), ông Phan Đức Hơn đã ký 2 quyết định thôi giao nhiệm vụ phụ trách Ban quản lý (BQL) Thủy điện Sông Bung 2, đồng thời điều động và bổ nhiệm người mới cho vị trí Giám đốc BQL thủy điện này.

Trước đó, ông Vương Thành Chung được giao nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách BQL Dự án Thủy điện Sông Bung 2. Tuy nhiên, sau sự cố bung van hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2, cần có 1 giám đốc để kiện toàn bộ máy nhân sự và phục vụ công tác điều tra nguyên nhân sự cố.

Theo đó, Genco2 ra quyết định thôi giao nhiệm vụ phụ trách BQL Dự án thủy điện Sông Bung 2 đối với ông Vương Thành Chung. Ông Trương Thiết Hùng, Phó tổng giám đốc Genco2 nhận được quyết định điều động và bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc BQL Thủy điện Sông Bung 2.

Do gỗ phủ dày 2,5km2 nên công tác tìm kiếm thi thể còn lại gặp nhiều khó khăn - Ảnh: Xuân Hoài 

Genco2 cho biết, về trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong sự cố vừa qua cần phải chờ kết quả điều tra. Sau này sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của các cá nhân trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân.

Chiều 20-9, ông Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 – chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 2 (tỉnh Quảng Nam) cho biết tuy nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa phát hiện thi thể anh Nguyễn Minh Luân (quê tỉnh Hải Phòng), công nhân mất tích trong sự cố tại hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2.

Đội tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Xuân Hoài 

Hiện đơn vị phải lo cơm ăn nước uống, chi phí xăng dầu và hỗ trợ lực lượng tìm kiếm số tiền 500.000 đồng/ngày. Chủ đầu tư cũng treo thưởng 20 triệu đồng cho bất kỳ ai phát hiện ra thi thể của anh Luân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang