Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên được phân công tạm thời điều hành Bộ Y tế

Thứ Ba, 07/06/2022 11:35

|

(CAO) Nguồn tin từ Văn phòng Bộ Y tế cho biết, Bộ này đã nhận được công văn của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo phân công công tác nhân sự.

Theo đó, Bộ Chính trị phân công Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Phó bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, tạm thời điều hành Bộ Y tế từ ngày 7/6.

Chiều tối qua (6/6), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng 2 ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

Sáng nay (7/6), tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã xem xét bãi nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, để đồng bộ, thống nhất kỷ luật Đảng và Nhà nước, nếu được Quốc hội đồng ý bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ thực hiện các quy trình công tác cán bộ theo thẩm quyền vào sáng nay.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, 56 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quân y, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Phó giám đốc, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Hưng Yên; Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND TP Hưng Yên; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tháng 6/2016, ông làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Y tế từ tháng 12/2019.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên

Bộ Y tế hiện có bốn thứ trưởng là bà Nguyễn Thị Liên Hương (mới được bổ nhiệm), ông Đỗ Xuân Tuyên, ông Nguyễn Trường Sơn và ông Trần Văn Thuấn.

Hôm qua (6/6), Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã nộp đơn xin thôi việc, hiện đơn của ông Sơn đang được các cơ quan chức năng xem xét.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, sinh năm 1964, được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế từ năm 2018, trước đó ông làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trong một lần đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19

Trong năm vừa qua, ông Sơn 2 lần bị kỷ luật: 1 khiển trách và 1 cảnh cáo. Ông Sơn là người đã ký giấy chứng nhận lưu hành tự do cho bộ xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Bình luận (0)

Lên đầu trang