TPHCM: Khai mạc Đường Sách Tết Quý Mão tại đường Lê Lợi

Thứ Năm, 19/01/2023 20:19  | Lê Ngân

|

(CAO) Chiều tối 19-1 (nhằm 28 tháng Chạp), Lễ khai mạc Đường Sách Tết Quý Mão năm 2023 với chủ đề “TPHCM - Xuân an vui, Xuân thịnh vượng” đã diễn ra tại trục đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ (Quận 1).

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Phan Văn Mãi- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trục Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu- Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM...

Lãnh đạo TPHCM cắt băng khai mạc Đường Sách

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng cho biết thực hiện mục tiêu của nghị quyết xây dựng TPHCM “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, hằng năm cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về TPHCM luôn quan tâm, chăm lo đến các hoạt động văn hóa tinh thần để nhân dân và du khách đến TP vui Xuân, đón Tết, trong đó Lễ hội Đường Sách Tết là một trong những hoạt động văn hóa thường niên và là một trong những sự kiện trọng tâm trong chuỗi các hoạt động đón chào năm mới của TP.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng phát biểu

Năm nay, Lễ hội Đường Sách Tết được tổ chức tại một địa điểm mới trên tuyến đường Lê Lợi, là một trong những tuyến đường trung tâm của TP. Đồng thời, quy mô của Lễ hội cũng lớn hơn, quy tụ nhiều hơn các đơn vị xuất bản, các đơn vị phát hành sách được trưng bày cùng với triển lãm các chuyên đề về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris, 325 năm Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TPHCM… nhằm phục vụ nhân dân và bạn đọc đến thưởng lãm. Không gian Lễ hội Đường Sách Tết được đầu tư thiết kế quy mô, mỹ thuật và hài hòa với không gian kiến trúc chung và các hoạt động văn hóa khác.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tham quan các gian hàng sách

Lễ hội Đường sách Tết Quý Mão 2023 có sự tham gia của hơn 20 đơn vị đồng hành. Các nhà xuất bản, công ty sách đem đến khoảng 50.000 tựa sách, gần 100.000 bản sách và nhiều hoạt động tương tác với mong muốn du khách và bạn đọc được trải nghiệm Tết thật ý nghĩa, góp phần phát triển văn hóa đọc cho người dân trên địa bàn TPHCM.

Lễ hội gồm 3 khu vực: Khu triển lãm Báo Xuân 2023, Khu vực triển lãm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Khu vực triển lãm kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1988 – 20/8/2023), Khu vực triển lãm kỷ niệm 325 năm Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TPHCM (1968 – 2023), Khu vực triển lãm kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris (27/1/1973 – 27/1/2023) với những triển lãm hình ảnh, tư liệu gắn với các dấu mốc lịch sử vàng son của dân tộc ta. Còn có khu vực trung bày khu vực nghệ thuật sách Việt Nam - sách quý có giá trị...

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với các đại biểu tại đường sách

Đặc biệt, Lễ hội còn có khu vực dành không gian dành cho công nghệ trong ngành sách như sách nói, thư viện thông minh và khu vực dành cho các gian hàng đơn vị xuất bản, phát hành với nhiều tựa sách hay, đa dạng thể loại cùng nhiều hoạt động diễn ra trong suốt thời gian Lễ hội.

Khu vực dành cho thiếu nhi với gian hàng sách, khu vui chơi nhằm khuyến khích đọc, khuyến khích khả năng tư duy, sáng tạo của các em và là khu vực dừng chân nghỉ ngơi cho bạn đọc và người dân đến tham quan. Trong suốt thời gian lễ hội, sẽ có 60 chương trình biểu diễn, giao lưu, tương tác, trải nghiệm dành cho thiếu nhi, bạn đọc và du khách.

Thời gian lễ hội diễn ra từ ngày 19-1 đến ngày 26-1-2023 (tức nhằm ngày 28 tháng Chạp Nhâm Dần đến mùng 5 Tết Quý Mão).

Bình luận (0)

Lên đầu trang