Trình Quốc hội miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng GTVT

Thứ Năm, 20/10/2022 16:51

|

(CAO) Sau khi hoàn tất quy trình miễn nhiệm, Quốc hội sẽ tiến hành bầu các nhân sự thay thế vào ngày mai (21/10).

Cuối phiên làm việc chiều nay (20/10), thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Trần Sỹ Thanh.

Trước đó, ông Thanh đã được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, HĐND TP. Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP, thay ông Chu Ngọc Anh bị khai trừ Đảng, bãi nhiệm, khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án Việt Á.

Ông Trần Sỹ Thanh đã được phân công công tác khác

Ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình, sau đó được Bộ Chính trị phân công về giữ chức Phó tổng Kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Việc bầu Tổng Kiểm toán mới sẽ diễn ra ngày mai (21/10).

Cũng trong chiều cùng ngày, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính trình tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Nguyễn Văn Thể.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

Trước đó, thông tin tại buổi họp báo trước kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, việc miễn nhiệm ông Thể là “theo nguyện vọng cá nhân và sự phân công của cấp có thẩm quyền”.

Quy trình miễn nhiệm với ông Thể cũng được Quốc hội tiến hành trong phiên họp ngày 21/10. Nhân sự mới thay ông Thể sẽ được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội ngay sau đó.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê Đồng Tháp, trình độ tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông.

Sau khi trải qua nhiều chức vụ khác nhau tại Đồng Tháp, chủ yếu trong ngành GTVT, đến tháng 1-2011, ông Thể được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, sau đó được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đến năm 2013, ông Thể trở thành Thứ trưởng Bộ GTVT. Hai năm sau, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, sau đó được điều động trở lại Bộ GTVT vào năm 2017 và được bầu làm Bộ trưởng Bộ GTVT.

Bình luận (0)

Lên đầu trang