Khánh thành Tượng đài Tập kết năm 1954

Thứ Ba, 29/10/2019 17:00  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 29-10, tại TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) diễn ra lễ khánh thành “Tượng đài Tập kết năm 1954”. Tham dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng hơn 500 cán bộ tập kết, đi B...

Kéo băng khánh thành công trình tượng đài có tổng mức đầu tư 49 tỷ đồng.

Cách đây 65 năm, ngày 29-10-1954, tại mảnh đất Cao Lãnh đã chứng kiến một sự kiện lịch sử, một cuộc chia tay, cuộc đưa tiễn đoàn quân, cán bộ, chiến sĩ cuối cùng lên tàu tập kết ra miền Bắc.

Để ghi nhớ sự kiện này, tỉnh Đồng Tháp cùng các tỉnh, thành phố có cán bộ, chiến sĩ và con em miền Nam tập kết tiến hành xây dựng công trình Tượng đài Tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh.

Công trình Tượng đài Tập kết 1954 tại Cao Lãnh được khởi công xây dựng từ năm 2017 trên khuôn viên 12.000m2 (tọa lạc phường 6, TP.Cao Lãnh) - địa điểm diễn ra sự kiện tập kết năm 1954.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 49 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: tượng đài và phù điêu, sân lễ đài, sân đường, hoa viên cây xanh, hồ nước, hệ thống cấp nước tưới cây, cấp điện chiếu sáng...

Công trình Tượng đài Tập kết năm 1954 tại Cao Lãnh sẽ được địa phương quản lý, sử dụng và phát huy giá trị, làm nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí, tham quan du lịch, giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Dịp này, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và III, tỉnh Đồng Tháp cùng phối hợp tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ chủ đề “Cao Lãnh - ra đi để trở về”, bàn giao bản sao hồ sơ, kỷ vật cán bộ tập kết, cán bộ đi B của tỉnh Đồng Tháp mà trước lúc ra đi đã gởi lại cho tổ chức cất giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang