Vụ án ở Cục Lãnh sự: Các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD

Thứ Năm, 30/06/2022 19:23

|

(CAO) Kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD. Tuy nhiên vụ án đang trong giai đoạn điều tra, việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần phải chờ kết luận điều tra.

Chiều 30/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp.

Dự buổi họp báo có Trung tướng Tô Ân Xô, Ủy viên Đảng ủy CATW, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên. Về phía các cơ quan báo chí có ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông; các phóng viên, biên tập viên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND)...

 Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo

Tại buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin tóm tắt về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022, một số công tác trọng tâm về đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trong thời gian tới.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Nổi bật, đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp cơ bản bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; chủ động, tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...

 Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tại buổi họp báo

Công tác đấu tranh với các loại tội phạm cũng được triển khai quyết liệt với nhiều cách làm mới, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm. Công tác quản lý hành chính về trật tự, xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chung của toàn lực lượng. Trong đó, đã tập trung tham mưu xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an T.Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên đã trả lời các câu hỏi của phóng viên về những vấn đề đang được báo chí và dư luận xã hội quan tâm như: việc chi trả vốn cho nhà đầu tư trong vụ án Tân Hoàng Minh; triển khai việc hỏi cung ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong điều tra các vụ án; một số vấn đề liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; giải pháp của Bộ Công an trước tình trạng một số đối tượng dụ dỗ các bé gái chụp ảnh, quay clip nhạy cảm và mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân để lừa đảo; môi giới, lừa gạt một số người Việt Nam sang Campuchia lao động bất hợp pháp; vấn đề đấu giá biển số xe, trong đó có nội dung đấu giá cấp biển số theo tên; xử lý xe quá tải do cơi nới thành thùng xe …

Đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí tham dự buổi họp báo

Về vụ án ở Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 7 bị can về tội "Nhận hối lộ" và 3 bị can về tội "Đưa hối lộ."

Kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD.

"Tuy nhiên, vụ án đang trong giai đoạn điều tra, việc xác định mỗi bị can đưa bao nhiêu, nhận bao nhiêu cần phải chờ kết luận điều tra," đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết.

Liên quan vụ án này, trước đó, Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự), ông Đỗ Hoàng Tùng (Phó Cục trưởng), ông Lê Tuấn Anh (Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự) và ông Lưu Tuấn Dũng (Phó Phòng Bảo hộ công dân) về tội "Nhận hối lộ."

Ngày 25/3, Bộ Công an khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Diệu Mơ (Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) về tội "Đưa hối lộ."

Đến ngày 14/4, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt giam ông Tô Anh Dũng (Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Phạm Trung Kiên (chuyên viên Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế) và ông Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an).

Về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin về nội dung liên quan đến quyền lợi bị hại.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), vụ án Tân Hoàng Minh đang trong quá trình điều tra, số tiền chiếm đoạt khoảng 8.000 tỷ đồng.

Một trong những mục đích của vụ án là thu hồi tài sản. Hiện nay, số lượng bị hại đến trình báo cơ quan Công an, có tài liệu chứng minh mới đạt khoảng 50%.

"Hiện nhà đầu tư bị thiệt hại trong vụ án này đang lo lắng, nhưng chúng tôi khẳng định sẽ xử lý minh bạch, công khai cho quyền lợi của nhà đầu tư. Chúng tôi kêu gọi nhà đầu tư bị thiệt hại trong vụ án tiếp tục trình báo với cơ quan điều tra. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chúng tôi phải báo cáo thường xuyên. Các nhà đầu tư yên tâm, quyền lợi như tiền sẽ được hoàn trả, nhưng phải đúng quy định," đại diện C03 khẳng định.

Trước đó, ngày 22/6, Tập đoàn Tân Hoàng Minh có buổi trao đổi với đại diện các nhà đầu tư trái phiếu để cập nhật tình hình xử lý các vấn đề liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn này.

Tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết hiện nay tốc độ thu hồi tiền khá khả quan và vượt qua con số dự định mà tập đoàn này đã thông báo với nhà đầu tư vào ngày 6/6.

Phía nhà đầu tư đề xuất Tân Hoàng Minh chi trả ngay cho nhà đầu tư số tiền 2.100 tỷ đồng. Đại diện Tân Hoàng Minh nói tập đoàn mong muốn chi trả, song chưa nhận được văn bản hướng dẫn cụ thể liên quan đến vấn đề này từ cơ quan điều tra.

Liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng ba công ty thành viên gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi một số vấn đề về nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự

Phát biểu tại buổi họp báo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt là phóng viên, biên tập viên đối với lực lượng CAND trong suốt thời gian qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ và đồng hành của các đồng chí nhiều hơn nữa.

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và định hướng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an liên quan đến công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng CAND; những thành tích, kết quả nổi bật của lực lượng CAND trên các lĩnh vực công tác công an, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục đồng hành, ủng hộ đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trong tình hình mới; tuyên truyền về những chủ trương, chính sách, mục tiêu, giải pháp về ANTT, những mô hình hay, việc làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gương người tốt, việc tốt, những chiến sỹ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. 

Tích cực phát hiện, trao đổi, phối hợp, cung cấp cho lực lượng Công an về những thông tin, hoạt động có ảnh hưởng đến ANTT; tội phạm và vi phạm pháp luật, những vấn đề mà dư luận, người dân quan tâm có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT…; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là cảnh giác về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm khác để phối hợp đấu tranh…

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan báo chí duy trì và phát huy chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ mật thiết với lực lượng CAND trong thực thi công vụ, trên tinh thần phối hợp, cộng tác cùng chia sẻ, vì sự nghiệp bảo vệ ANTT cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan báo chí và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang