Khánh thành nhà tình nghĩa cho nguyên cán bộ công an bị thương lúc làm nhiệm vụ

Thứ Ba, 18/07/2017 15:15

|

(CAO) Sáng 18-7, Đoàn CATP gồm: Phòng tổ chức cán bộ; Công an Q.11, Báo CATP và chính quyền xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho ông Phan Văn Thượng (ngụ ấp 2, thương binh) – nguyên cán bộ công an Q.11.

Các đơn vị tham gia khánh thành chụp hình lưu niệm trước nhà tình nghĩa của đồng chí Thượng

Chủ trì buổi khánh thành nhà tình nghĩa là thượng tá Khấu Dũng Tiến – Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ CATP. Ngoài ra còn có sự tham gia của đại tá Nguyễn Văn Nhà – Trưởng Công an Q.11, thượng tá Tô Văn Lân – Phó trưởng Công an Q.11, thượng tá Phạm Văn Cư – Phó Trưởng phòng công tác chính trị CATP, thượng tá Nguyễn Thị Thủy – Phó trưởng phòng tài chính CATP, đại diện các đội tổng hợp, chính trị hậu cần, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát kinh tế, công an phường 6, 14, 15 (Q.11) và lãnh đạo địa phương.

Theo tìm hiểu, ngày 12-5-2002, trong một lần làm nhiệm vụ chống đua xe trái phép, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM, đồng chí Thượng đã bị một đối tượng vi phạm liều lĩnh điều khiển xe mô tô tông trực tiếp vào người dẫn đến chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết trán, gãy sóng mũi phải. Dù được chữa trị kịp thời, nhưng do tai nạn quá nặng khiến đồng chí Thượng mang thương tật vĩnh viễn 31%. Đến tháng 8-2006 thì đồng chí Thượng hoàn thành nhiệm vụ và về hưu. Do hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, nay trong người đồng chí Thượng mang thêm bệnh tật nên cuộc sống càng thêm vất vả.

Thượng tá Khấu Dũng Tiến – Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - CATP chủ trì buổi trao nhà

Thực hiện lời dặn của Bác, từ nhiều năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công luôn được CATP quan tâm đặc. Nhận thấy hoàn cảnh của thương binh Phan Văn Thượng đang gặp khó khăn, nhà cửa mục nát nhiều năm liền nhưng chưa có kinh phí sửa chữa, xây dựng. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước, CATP đã báo cáo và được Bộ Công an duyệt kinh phí xây dựng tặng nhà đồng đội (trị giá 70 triệu đồng) cho đồng chí Thượng.

Sau khi tiếp nhận kinh phí từ CATP, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Q.11 và công an Q.11, đồng chí Thượng đã tiến hành khởi công xây dựng nhà. Đến nay, công trình xây dựng nhà ở đã hoàn thành với tổng kinh phí 140 triệu đồng (trong đó Bộ Công an hỗ trợ 70 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Q.11 hỗ trợ 30 triệu đồng, cán bộ chiến sĩ công an quận hỗ trợ 40 triệu đồng và phần quà trị giá 6,9 triệu đồng do Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP và Báo CATP trao tặng).

Các đơn vị tặng quà cho đồng chí Thượng.

Nhân dịp này, đoàn CATP và lãnh đạo địa phương còn trao tặng thêm nhiều phần quà giá trị (gồm trang thiết bị trong nhà) để giúp gia đình đồng chí Thượng có điều kiện sống tốt hơn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang