Ngày hội hiến máu 'Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác'

Thứ Sáu, 07/07/2017 09:54  | Ngô Đồng

|

(CAO) Sáng 7-7, tại TP.HCM, Ban Tổ chức Hành trình Đỏ 2017 phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác”, dự kiến tiếp nhận 1.200 đơn vị máu.

Ngày hội hiến máu Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác được tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên, thu hút đông đảo người dân đến hiến máu tình nguyện, dự kiến sẽ tiếp nhận 1.200 đơn vị máu.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân đến hiến máu tình nguyện. Ảnh: NĐ

Nhằm mở rộng truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, đồng thời khắc phục thực trạng khan hiếm máu trong dịp hè hằng năm; năm 2013, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã khởi xướng chương trình vận động hiến máu xuyên Việt - Hành trình Đỏ với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”.

Trải qua 4 năm tổ chức, Hành trình Đỏ đã đến và tổ chức hoạt động tại 37 tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ các thành phố lớn, hay những huyện vùng sâu, vùng xa như Hà Quảng (Cao Bằng), Mộc Châu (Sơn La) đến Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quốc (Kiên Giang) đều in dấu chân những tình nguyện viên Hành trình Đỏ, chương trình đã khẳng định được tính hiệu quả và giá trị to lớn, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia).

"Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại".  Ảnh: NĐ

Với hơn 150.000 đơn vị máu tiếp nhận được, 4 kỳ tổ chức Hành trình Đỏ đã góp phần cứu sống hàng trăm nghìn người bệnh, đây còn là dịp để Ban Chỉ đạo vận động HMTN các tỉnh/thành phố, các trung tâm truyền máu, các bệnh viện trên cả nước tập dượt công tác phối hợp tổ chức tiếp nhận lượng máu lớn đề phòng thảm họa, và điều tiết lượng máu nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu giữa các địa phương.

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình Đỏ cho biết: “Tình trạng thiếu máu đang diễn ra ở nhiều tỉnh/thành phố trên cả nước. Chính vì vậy, các tỉnh/thành phố rất chủ động trong công tác huy động nguồn người hiến máu tại Hành trình Đỏ. Hơn 3.000 đơn vị máu đã được hiến tặng vì người bệnh, Hành trình Đỏ thực sự đã lan tỏa và tạo hiệu ứng tích cực với cộng đồng. Tôi hy vọng mọi người đừng chờ có Hành trình Đỏ mới tham gia hiến máu, hãy hiến máu ngay khi đủ điều kiện, đừng để người bệnh chờ máu”.

Ngay sau khi tổ chức Lễ xuất quân tại đất Mũi Cà Mau (1-7), đoàn Hành trình Đỏ đã đi qua Kiên Giang, Cần Thơ và Long An tham gia tổ chức ngày hội hiến máu hành trình Đỏ và tiếp nhận hơn 3.000 đơn vị máu. Chiều 6-7, đoàn Hành trình Đỏ từ Long An di chuyển tới TP.HCM và tham gia các hoạt động như diễu hành tuyên truyền, tham quan bến nhà Rồng; Tối cùng ngày, chương trình khai mạc Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 01 Phạm Ngọc Thạch, quận 1).

Chương trình khai mạc Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Ảnh: NĐ

Ngày 10-7 tới đây, đoàn Hành trình Đỏ chặng phía Bắc sẽ làm lễ xuất quân, bắt đầu hành trình qua 10 tỉnh/thành phố và hội ngộ cùng đoàn phía Nam tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 27-7.

Chương trình Hành trình Đỏ 2017 do Viện Huyết học – Truyền máu TW phối hợp với Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Công ty CP Nhân ái Vòng tay Việt và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện 28 tỉnh/thành phố tổ chức. Chương trình nhận được sự đồng hành, tài trợ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty CP sữa Quốc tế IDP, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, công ty Qui Phúc và các đơn vị hỗ trợ, ca sỹ, nghệ sỹ, người nổi tiếng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang