10 lần trộm xe đưa qua biên giới tiêu thụ

Thứ Ba, 04/10/2022 09:20

|

(CATP) Ngày 03-10, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) tiếp nhận Ngô Tấn Đạt, Đinh Tấn Lợi (cùng SN 2005), Huỳnh Chí Bảo (SN 2002), Lê Văn Quý (SN 2003) và tang vật trong vụ trộm cắp tài sản do Công an tỉnh Tây Ninh chuyển giao để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ, trinh sát hình sự Công tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng tụ tập chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường trong huyện Gò Dầu nên bám theo. Qua theo dõi, tổ công tác xác định đây là băng trộm đang tìm "mồi" nên bố trí lực lượng bám theo qua các huyện Bến Cầu, Dương Minh Châu, Tân Châu và TP.Tây Ninh.

Đến tối 30-9, trinh sát phát hiện Bảo chở Đạt trên xe máy BS: 70F1-860.45 từ phòng trọ ở xã Thạnh Đức (huyện Gò Dầu) ra khu vực biên giới. Nghi các đối tượng đang tìm cách đưa xe máy sang Campuchia để bán hoặc tiêu thụ tại đây, trinh sát Phòng CSHS phối hợp CAH Gò Dầu bắt giữ Bảo - Đạt cùng tang vật. Ngay sau đó, Công an tiếp tục truy xét bắt thêm 2 đồng bọn là Lợi và Quý tại phòng trọ thuộc xã Thạnh Đức; thu giữ 2 dụng cụ dùng để bẻ khóa xe, 4 xe máy, 4 ĐTDĐ.

Bốn đối tượng cùng tang vật

Bước đầu các đối tượng khai xe máy Bảo dùng để chở Đạt đã lấy trộm trước căn hộ ở khu vực ấp đường Long, xã Thạnh Đức. Đạt đứng ngoài cảnh giới để Bảo dùng đoản bẻ khóa rồi đem về phòng trọ cất giấu. Khi cả hai đem xe chạy đến cửa khẩu biên giới gặp Lợi và Quý bàn việc bán xe thì bị Công an phát hiện. Với thủ đoạn như trên, cả 4 đối tượng đã thực hiện 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn Tây Ninh. Hiện Công an huyện Gò Dầu đang truy bắt các đối tượng liên quan trong đường dây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang