Bắt đối tượng làm rơi chết bé trai rồi mang xác chôn ở chùa

Thứ Bảy, 04/03/2017 18:06

|

(CAO) Nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao khiến bé trai 5 tháng tuổi rơi xuống đường dẫn đến tử vong. Sau đó, y cùng mẹ nạn nhân mang xác lên chùa xin đất chôn cất.

Ngày 4-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Kiên Lương(tỉnh Kiên Giang) cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Hoàng Vũ (27 tuổi, tạm trú huyện Kiên Lương) để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi bé trai

Đặng Hoàng Vũ chính là người điều khiển xe máy làm rơi bé Đinh Lam Thiên (5 tháng tuổi) - con của chị Trần Kim Phụng (22 tuổi, trú tại huyện Kiên Lương) xuống đất, dẫn đến tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai rằng, ngày 8-2, y rủ chị Phụng bế con là bé Thiên đi chơi với một người bạn. Sau đó, Vũ chở hai mẹ con chị Phụng về nhà bằng xe máy.

Khi đi ngang qua khu phố Ngã Ba (thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương), Vũ không làm chủ được tốc độ nên làm rơi bé Thiên xuống đường. Sau đó, cả hai không đưa bé vào bệnh viện kiểm tra mà vào quán nước gần đó nghỉ ngơi.

Khoảng nửa tiếng sau, cả hai phát hiện cơ thể bé Thiên tím tái nên đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương cấp cứu nhưng bé tử vong.

Vì lo sợ nên chị Phụng và Vũ mang thi thể bé Thiên đến chùa An Bình (thuộc thị trấn Kiên Lương) xin đất chôn cất bé. Sau đó, Vũ và Phụng bỏ trốn lên Sài Gòn. Sau một thời gian, Vũ về địa phương trình báo vụ việc.

Người mẹ làm rơi chết con, lén chôn ở chùa ra trình diện
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang