Bắt khẩn cấp đối tượng cướp taxi rồi lẩn trốn

Thứ Bảy, 04/03/2017 09:45  | Minh Thư

|

(CAO) Ngày 3-3, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, nghi can Lê Trí Cường (28 tuổi, ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) trong vụ cướp taxi không thành trước đó đã bị bắt tam giam về tội cướp tài sản.

Khoảng 22 giờ ngày 18-12-2016, tài xế Trần Gia Lạc (44 tuổi, ngụ P2Q1) đồng ý chở một thanh niên từ bến xe miền Tây về TP.Tân An, tỉnh Long An với giá 600.000 đồng.Trên đường đi, thanh niên luôn miệng hỏi thăm công việc chạy xe, thu nhập và tiền chạy trong ngày của anh Lạc được bao nhiêu.

Anh Lạc thật thà cho biết thu nhập của mình mỗi ngày cũng được khoảng trên 1 triệu đồng. Nhìn sang thấy tài xế đeo đồng hồ, xài ĐTDĐ đắt tiền, Cường chợt nảy sinh ý định cướp toàn bộ số tài sản này. Lúc này xe vừa vào đoạn đường Hùng Vương rẽ sang đường Châu Thị Kim (phường 7) để ra hướng ngoại ô TP.Tân An.

Khi đến đoạn đường vắng, thấy thời cơ đã đến, Cường kêu bác tài giảm tốc độ để tìm địa chỉ nhà người quen. Chờ tài xế mất cảnh giác, đối tượng lúc này mới lộ nguyên hình là một kẻ cướp. Hắn nhanh tay lấy chai xịt khử mùi để trước kiếng xe taxi xịt liên tục vào mặt anh Lạc, sau đó dùng dao kề vào cổ buộc nạn nhân dừng xe giao hết tiền, tài sản cá nhân.

Dù biết tính mạng đang bị đe doạ nhưng anh Lạc vẫn cố gắng đánh trả nên bị đối tượng đâm trúng ba nhát vào tay. Trong lúc “thập tử, nhất sinh”, anh Cường cố gắng đẩy bật được cánh cửa xe lao ra ngoài và truy hô. Do cướp bất thành lại bị lộ, tên cướp cầm hung khí băng xuống cánh đồng tối hun hút trước mặt trốn thoát.

Tập trung điều tra truy xét trong một thời gian dài, ngày 1-3, trinh sát hình sự Công an TP.Tân An đã cho bắt khẩn cấp đối tượng Cường khi hắn đang sống lang thang ở TP.HCM về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra công an TP.Tân An, qua đấu tranh, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai ban đầu này của nghi can hoàn toàn phù hợp với trình báo của anh Lạc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang cũng cố hồ sơ để tuy tố Cường theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang