Bắt kẻ dùng súng giả cưỡng đoạt tiền chủ cơ sở massage

Thứ Năm, 06/09/2018 17:50  | Hoàng Quân

|

(CAO) Đi đòi tiền nhưng không gặp con nợ nên Nghĩa rút súng giống súng quân dụng K59 chĩa vào chủ cơ sở massage để cưỡng đoạt 200 nghìn đồng. Nghĩa cũng thực hiện hành vi tương tự, chiếm đoạt 300 nghìn đồng của một nạn nhân trước đó.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận, đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Nghĩa (SN 2001, ngụ tổ 9, khu vực 3, phường Vỹ Dạ, TP.Huế) – đối tượng bị truy nã về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Nghĩa. 

Theo điều tra, tháng 6-2018, Nghĩa đến cơ sở massage Nhất Hồ (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) để tìm gặp anh Đinh Xuân Rin - nhân viên của cơ sở để nhằm đòi tiền nợ 200 nghìn đồng. Anh Rin đi vắng nên anh Phan Minh T. (49 tuổi, chủ cơ sở massage) ra bảo Nghĩa đi về.

Nghĩa lấy từ túi quần ra một khẩu súng chĩa về phía anh T. và dọa buộc phải trả số tiền mà anh Rin nợ mình. Lo sợ, anh T. vào nhà lấy tiền đưa cho Nghĩa. Sau đó Nghĩa bỏ đi.

Nạn nhân trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế xác minh, điều tra thì Nghĩa bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã vào ngày 13-8-2018.

Trưa 1-9, Nghĩa bị Công an phường Thủy Dương (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) và Phòng Cảnh sát Hình sự bắt tại địa phận phường Thủy Dương. Cơ quan công an làm rõ khẩu súng mà Nghĩa sử dụng là loại súng nhựa màu đen, ký hiệu No 688 rất giống với súng quân dụng K59.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, trước đó Nghĩa đã thực hiện hành vi tương tự, cưỡng đoạt 300 nghìn đồng của anh Hoàng Trọng Trí (17 tuổi, ngụ xã Phú Diên, huyện Phú Vang).

Bình luận (0)

Lên đầu trang