TPHCM: Bắt giam đối tượng chuyên "tống tiền" các chủ thầu xây dựng

Thứ Tư, 31/05/2023 18:01  | Tấn Chính

|

(CATP) Phạm Thị Tuyến (ảnh, SN 1973) có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ C3, cư xá Tân Trụ, KP12, P15, Q.Tân Bình. Mấy năm gần đây, do yêu cầu công việc cũng như điều kiện sinh hoạt, vợ chồng Tuyến dời về sinh sống ở căn nhà không số, tổ 12, ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Cuối năm 2022, phát hiện gần khu vực nhà mình có 4 căn nhà đang xây dựng không phép, Tuyến nảy sinh ý định "tống tiền" chủ thầu xây dựng, hăm dọa nếu không đưa tiền sẽ tố giác hành vi xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp với chính quyền địa phương. Cất công dò la, tìm hiểu, Tuyến biết được cả 4 căn nhà đang xây trên đều do anh Trịnh Văn H. (SN 1989, quê Ninh Thuận, tạm trú xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) làm chủ thầu.

Sau khi có được số điện thoại của anh H., Tuyến sử dụng ĐTDĐ có gắn sim số 0902.691905 của mình chủ động gọi điện, nhắn tin hăm dọa, yêu cầu anh H. phải "chung" cho Tuyến số tiền 5 triệu đồng mỗi căn nhà. Tuyến đe rằng nếu anh H. không thực hiện theo yêu cầu thì sẽ chụp hình, quay clip rồi báo cho cơ quan chức năng xử lý. Bị Tuyến gây áp lực, sợ ảnh hưởng công việc đang làm, anh H. vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, do số tiền Tuyến đề nghị quá cao, anh H. năn nỉ xin xuống còn 10 triệu đồng cho 4 căn nhà trên nhưng Tuyến không đồng ý, hăm dọa nếu muốn "yên ổn" thì phải đưa đủ mới bỏ qua.

Thực hiện theo yêu cầu của Tuyến, trưa 12/01/2023, anh H. đem theo 20 triệu đồng đến quán cà phê Pro ở tổ 2, ấp 4B, xã Vĩnh Lộc B để giao. Khi Tuyến vừa nhận số tiền trên của anh H. liền bị Công an huyện Bình Chánh phát hiện bắt quả tang.

Ngoài vụ "tống tiền" của anh H., qua đấu tranh khai thác, Tuyến thừa nhận trước đó đã nhiều lần cưỡng đoạt tiền của một số chủ thầu xây dựng khác trên địa bàn huyện Bình Chánh, cũng với thủ đoạn tương tự nhưng không nhớ rõ tên bị hại cũng như địa điểm, thời gian thực hiện. Trong số những nạn nhân này, Tuyến chỉ nhớ có một người tên Hòa, sử dụng điện thoại số 0902.417299, từng bị Tuyến chiếm đoạt tiền 2 lần. Lần thứ nhất vào khoảng cuối năm 2019, Tuyến lấy số tiền 5 triệu đồng. Lần thứ 2 vào năm 2021, cưỡng đoạt số tiền 10 triệu. Tổng cộng cả 2 lần lấy của anh Hòa 15 triệu đồng và Tuyến đã tiêu xài cá nhân hết...

Vụ án hiện đang được Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra mở rộng. Qua Chuyên đề Công an TPHCM, Cơ quan điều tra mời đương sự Hòa (chưa rõ lai lịch) và những ai từng bị Phạm Thị Tuyến "tống tiền" với thủ đoạn nêu trên, liên hệ Đội ĐTTH, gặp ĐTV Võ Hồng Hoàng (ĐT: 0908.112299) cung cấp thông tin để làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang