Bắt giam nữ giám đốc liên quan vụ truy sát Quân "xa lộ"

Thứ Hai, 26/09/2022 08:02

|

(CATP) Quá trình điều tra vụ nhóm đối tượng truy sát, chém Quân "xa lộ" thiệt mạng, gây xôn xao dư luận vào năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM vừa bắt giữ Lê Thị Tuyết (SN 1976, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản Quốc Tế) về hành vi che giấu tội phạm.

Mâu thuẫn từ tranh chấp mua bán nhà

Ngày 25-9-2022, liên quan vụ truy sát, sát hại Mai Văn Quân (tự Quân "xa lộ", SN 1966, ngụ Q.Thủ Đức cũ, nay là TP.Thủ Đức, là một giang hồ có "số má” tại khu vực giáp ranh TP.Thủ Đức và tỉnh Bình Dương), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Lê Thị Tuyết (sinh năm 1976, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu nông sản quốc tế) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Đồng thời, Công an TPHCM cũng chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can, gồm: Võ Thùy Linh (SN 1990, từng du học và làm việc tại Úc trước khi về Việt Nam kinh doanh tự do), Lý Văn Tư (SN 1978, ngụ Tây Ninh), Hồ Thanh Phương (SN 1986) và 10 bị can khác về tội giết người. Hai bị can Phạm Nhật Nam (SN 1997) và Lê Tuấn Vũ (SN 1994, cùng ngụ Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, Trần Ngọc Thủy (SN 1985) ký hợp đồng viết tay để bán căn nhà mặt tiền đường Sương Nguyệt Ánh (Q1, TPHCM) trị giá 100 tỷ đồng cho Lê Công Tuấn Anh (SN 1992). Theo thỏa thuận, sau khi ký hợp đồng, bên mua đưa trước 35 tỷ đồng, bên bán sẽ bàn giao nhà và các giấy tờ, trước khi đến cơ quan công chứng để chứng nhận. Sau đó, hai bên phát sinh tranh chấp.

Ngày 26-10-2019, Lê Công Tuấn Anh ủy quyền cho Võ Thùy Linh và Lý Văn Tư giải quyết tranh chấp. Giữa Linh và Tư xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Anh Trung (SN 1985, ngụ Q.Thủ Đức cũ, nay là TP.Thủ Đức). Mai Văn Quân là bạn của Trung. Khi tới nhà Trung chơi, Mai Văn Quân nghe bạn kể lại chuyện mâu thuẫn với Linh. Khoảng 22 giờ 50 ngày 04-11-2019, tại quán karaoke Nike Vip (số 28 Khổng Tử, Q.Thủ Đức cũ), Mai Văn Quân với nhóm Linh - Tư nhắn tin qua lại rồi thách thức gặp để giải quyết mâu thuẫn.

Một số đối tượng lúc mới bị bắt giữ

Lúc này, Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982) bảo Phương gọi điện rủ thêm đồng bọn. Phương gọi cho Vương Vũ Hoàng (SN 1990). Hoàng rủ Hồ Thành Đạt, Nguyễn Ngọc Thạch cùng đến ngã tư Bình Thái. Tại đây, Tài bảo Hoàng chuẩn bị hung khí, Thạch gọi điện cho Nguyễn Thành Tiền rủ thêm đồng bọn và mang hung khí (mã tấu, dao tự chế...). Đạt gọi điện cho nhiều đồng bọn khác tập hợp tại ngã tư trên. Sau đó, cả nhóm tới quán karaoke Nike Vip, chém nhiều nhát trúng người Mai Văn Quân, khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, nhóm đối tượng tập hợp tại ngã tư MK (Q.Thủ Đức cũ). Tại đây, Linh thuê ôtô cùng cả nhóm đến TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) và TP.Phan Thiết (Bình Thuận) để trốn. Trên đường đi, Linh dẫn cả nhóm ăn uống, mua sắm đồ đạc, thuê chỗ nghỉ. Trước khi quay về TPHCM, Linh cho Tư mượn 60 triệu đồng để đưa nhóm Phương tiếp tục lẩn trốn. Riêng Linh toan tính tẩu thoát ra nước ngoài bằng cách đi đường chính ngạch sang Campuchia rồi đến Úc. Qua truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cùng Công an Q.Thủ Đức cũ, Trung tâm An ninh hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất chặn bắt được Linh cùng một số đối tượng khác.

Cung cấp tiền cho đối tượng liên quan

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng lần lượt bắt giữ Linh và các đồng bọn. Riêng Tư tẩu thoát và bị bắt theo lệnh truy nã tại Campuchia rồi dẫn độ về Việt Nam. Tại cơ quan điều tra, Tư khai làm tài xế tại công ty do Lê Thị Tuyết làm Giám đốc. Tháng 10-2019, Tư quen Linh khi Tuyết nhờ Tư đến chở Linh.

Vào năm 2017, Tuyết chỉ đạo Lê Công Tuấn Anh đứng tên ký hợp đồng mua lại căn nhà giá 100 tỷ đồng với vợ chồng Nguyễn Anh Trung. Sau đó, Tuyết và vợ chồng Trung xảy ra mâu thuẫn. Trung đăng thông tin liên quan đến Tuyết lên mạng xã hội để tố cáo Tuyết lừa đảo.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa vào tháng 12-2021

Ngày 04-11-2019, Linh đến công ty của Tuyết để bàn việc giải quyết tranh chấp nhà, thỏa thuận tiền bạc. Sau khi Linh đi gặp Trung, Tuyết bảo Tư đi theo Linh. Tư lái xe đến Q.Thủ Đức cũ, cùng Tài và Phương uống cà phê, đợi Linh đến. Tại đây, Linh lấy giấy ủy quyền của Lê Công Tuấn Anh, bảo mình là con dâu của Tuyết. Nếu Phương, Tài lấy được tiền hoặc lấy được nhà, Linh hứa sẽ trả tiền sòng phẳng.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Tư rủ Tài đến quán Sapia (Q.Thủ Đức cũ) để nhậu. Một lúc sau, Linh và Phương đến nhậu chung. Trong lúc ngồi nhậu, Linh nhắn tin cho ai đó rồi chửi thề và nhắc đến Quân "xa lộ". Linh nói Quân "xa lộ" có 10% cổ phần để bảo kê cho công ty của Trung.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, Tư khai có gọi cho Tuyết, kể lại việc truy sát Quân "xa lộ". Tuyết bảo Tư bỏ trốn để mình lo "chạy" cho Tư không liên quan tới vụ việc. Thời gian này, Linh dẫn cả nhóm đến TP.Phan Thiết để trốn. Linh đưa 60 triệu đồng cho Tư để đưa nhóm Tài - Phương lẩn trốn và nói sẽ chuyển tiếp 300 - 400 triệu đồng. Sau đó, Linh cùng Tư trở về TPHCM.

Ngày 07-11-2019, Tuyết gọi cho Tư, kể lại việc Quân "xa lộ" đã chết và bảo Tư bỏ trốn, để mình lo. Hôm sau, bé Ba (cháu của Tuyết) gặp, đưa cho Tư 30 triệu đồng. Đến cuối tháng 11-2019, Tư hẹn gặp Vũ (cháu của Tuyết) ở TP.Quy Nhơn (Bình Định), nhận 90 triệu đồng do Tuyết đưa. Trong thời gian tiếp tục bỏ trốn, Tư còn nhiều lần gặp Vũ và Nam (con của Tuyết) để nhận thêm tiền.

Bị cáo Võ Thùy Linh tại phiên tòa vào tháng 12-2021

Trong kết luận điều tra bổ sung trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận định, chưa có tài liệu, chứng cứ nào khác để xác định Tuyết chỉ đạo Võ Thùy Linh, Lý Văn Tư đến gặp vợ chồng Trung để giải quyết việc tranh chấp căn nhà trên đường Sương Nguyệt Ánh, cũng như chỉ đạo, thuê người chém Quân "xa lộ". Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của Tư, Nam và Vũ, đủ căn cứ xác định Tuyết có hành vi che giấu tội phạm, cơ quan điều tra quyết định tiếp tục điều tra và đề nghị xử lý sau.

Theo đó, dù Tuyết biết rõ Tư gọi người đến chém Quân "xa lộ" và đang bỏ trốn, nhưng vẫn chuyển tiền vào tài khoản của Vũ và Nam để đưa cho Tư, gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Sau đó, Viện KSND TPHCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi của Tuyết. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã kết luận điều tra bổ sung, xác định Lê Thị Tuyết có dấu hiệu phạm tội che giấu tội phạm, cần phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh Mai Văn Quân bị truy sát được camera ghi lại

Quân "xa lộ" là ai?

Mai Văn Quân là "anh chị" khét tiếng vùng ven, được biết đến với các biệt danh: Quân "xa lộ", Quân "khùng".

Trước khi xảy ra vụ nhóm đối tượng truy sát Quân "xa lộ", Quân "xa lộ" từng xảy ra mâu thuẫn với S.P (một giang hồ ở vùng ven). Lần đó, một mình Quân "xa lộ" hẹn rồi đến khu vực gần nhà S.P để đánh nhau. May là trinh sát hình sự Công an Q.Thủ Đức cũ phát hiện kịp thời nên không xảy ra chuyện. Ít hôm sau, Quân "xa lộ" dẫn "đàn em" về nhà riêng ca hát, sử dụng trái phép chất ma túy nên bị lực lượng công an bắt giữ. Khi kiểm tra nhà Quân "xa lộ", công an còn tạm giữ súng, mã tấu...

Sau khi chấp hành án 8 năm tù về các tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, Quân "xa lộ" về sinh sống tại Q.Thủ Đức cũ, tiếp tục gầy dựng "số má” tại đây. Quân "xa lộ" từng nổi danh về hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, dưới trướng có nhiều "đàn em".

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang