​Bắt gọn băng trộm sơn trên tàu nước ngoài

Thứ Bảy, 14/05/2016 08:49

|

(CAO) Chiều ngày 12-5-2016, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) tỉnh BR - VT chuyển hồ sơ vụ việc, đối tượng, tang vật, phương tiện dùng để thực hiện hành vi trộm cắp cho Công an tỉnh BR - VT khởi tố vụ án hình sự theo thẩm quyền.

Các đối tượng trộm cắp và tang vật

Trước đó, ngày 10-5-2016, sau khi nhận được thông tin của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thông báo về việc tàu HAYDN, quốc tịch Bồ Đào Nha đang neo đậu tại khu vực phao số “0”, TP.Vũng Tàu bị mất trộm tài sản, Ban chỉ huy BPCK cảng BR - VT tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát và tạm giữ 7 đối tượng cùng toàn bộ tang vật liên quan vụ trộm cắp.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, tối 9-5-2016, Nguyễn Thanh Bình (tự Bình ma, SN 1974, ngụ đường Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu), Huỳnh Văn Sang (tự Hiếu đen) cùng 6 người khác điều khiển phương tiện BV7142TS cập mạn, leo lên tàu HAYDN, dùng xà beng cạy cửa kho mũi tàu trộm cắp 21 thùng Sơn hiệu HEMPEL, trọng lượng 20 lít/thùng.

Khi đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị thuỷ thủ tàu phát hiện và tri hô. Các đối tượng đưa 21 thùng sơn vào bờ bán cho ông Trần Nguyên Hồng (SN 1967, ngụ đường Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu), chủ vựa ve chai.

Sau một thời gian tích cực truy xét, Biên phòng cửa khẩu cảng BR - VT bắt giữ các đối tượng và toàn bộ tang vật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang