Bắt kẻ mê cá độ bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ Năm, 03/03/2022 20:20  | Hoàng Quân

|

(CAO) Huỳnh Ngọc Trọng (29 tuổi) mê cá độ bóng đá và cũng là nạn nhân của một vụ bắt giữ người để đòi tiền nợ do thua vì đánh bạc. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở cùng thôn tại Bình Định, Trọng bỏ trốn, bị truy nã. 

Ngày 3-3, Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) thông tin, đã bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm là Huỳnh Ngọc Trọng (SN 1993, ngụ thôn Tri Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước).

Đối tượng Huỳnh Ngọc Trọng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Trọng nhiều lần mượn hàng trăm triệu đồng của ông Nguyễn Mua (SN 1978, ngụ thôn Tri Thiện – cùng thôn với Trọng). Ông Mua nhiều lần đòi tiền nhưng Trọng cố ý trốn tránh không chịu trả 182 triệu đồng nên ông Mua trình báo Cơ quan Công an.

Từ đơn trình báo, tố giác tội phạm của ông Mua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước xác minh, điều tra làm rõ. Ngày 2-1-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Trọng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi làm việc với Công an, Trọng bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã. Vào ngày 27-2, Trọng trở về địa phương thì bị Công an huyện Tuy Phước và lực lượng chức năng bắt giữ. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đang hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Trọng là đối tượng mê đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng, Theo tìm hiểu, giữa tháng 12-2014, Trọng được Nguyễn Thái Nguyên (SN 1988, quê xã Đăk Tpang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) rủ cá độ bóng đá qua mạng. Nguyên cho địa chỉ, mật khẩu để Trọng vào trang web và cá độ.

Từ ngày 26 đến 28-12-2014, Trọng cá độ liên tục, thua 54 triệu đồng. Ngày 5-1-2015, Nguyên và 3 đối tượng khác quê TX.An Khê (tỉnh Gia Lai) xuống Bình Định bắt giữ Trọng, yêu cầu người thân trả tiền cho Trọng thì bị Công an phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng khi đang nhận tiền từ Trọng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang