Bắt quả tang đường dây vận chuyển đường cát lậu xuyên biên giới

Chủ Nhật, 15/05/2016 06:25

|

(CAO) Khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 12-5-2016, lực lượng chống buôn lậu phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) bắt quả tang đường dây vận chuyển hàng lậu từ biên giới Campuchia về Việt Nam với số lượng hơn 40 tấn đường cát không có hóa đơn chứng từ.

Công an bắt quả tang 13 tấn đường cát lậu

Khi cơ quan chức năng tiếp cận 12 xuồng máy vận chuyển gần 13 tấn đường cát tại kênh Vĩnh Tế (thuộc ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, An Giang), các đối tượng buôn lậu nhanh chóng rú ga tẩu thoát để lại toàn bộ hàng hóa.

Sau đó, lực lượng chức năng kiểm tra 2 kho hàng tại ấp An Biên (xã An Nông) và ấp Bà Đen (xã An Cư, huyện Tịnh Biên), phát hiện, thu giữ trên 27 tấn đường cát, 3.636 viên gạch men không có hóa đơn chứng từ cùng nhiều tang vật và phương tiện khác. Tổng giá trị hàng hóa khoảng 720 triệu đồng. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Cơ quan chức kiểm kê số đường cát lậu

Tối cùng ngày, tại bến xe Tân Châu (thuộc khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy, Công an thị xã Tân Châu kiểm tra phương ôtô khách giường nằm BS: 65B – 001.22 chạy tuyến thị xã Tân Châu - TP.HCM và phát hiện 2 bao thuốc tân dược không nhãn mác với trọng lượng 74kg được cất giấu trong hầm xe.

Tài xế xe khách là Nguyễn Thiện Tâm (SN 1979, trú khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc) không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ và các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa nói trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và niêm phong số thuốc không rõ nguồn gốc để tiếp tục điều tra.

Thuốc tân dược được phát hiện

Bình luận (0)

Lên đầu trang