Bốn thanh niên cùng họ liên tiếp gây ra 8 vụ cướp giật

Thứ Bảy, 28/04/2018 14:52  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Bất kể ngày đêm nhóm thanh niên dùng kiếm dài rủ nhau đi cướp giật. Tính đến lúc bị bắt, 4 đối tượng bất hảo này đã gây ra 8 vụ cướp giật túi xách, dây chuyền vàng.

Ngày 27-4, TAND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội “Cướp giật tài sản”. Các bị cáo gồm, Phan Trọng Hoa (SN 1994), Phan Văn Dũng (SN 1988), Phan Văn Dương (SN 1998) và Phan Doãn Hải (SN 1988), đều trú tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, vào lúc 19 giờ ngày 28-10-2017, Phan Doãn Hải và Phan Văn Dương dùng thanh kiếm dài 60cm và dụng cụ trộm chó rủ nhau đi trộm chó trên xe máy BS: 37P4- 3605. Nhưng chuyến trộm chó này không thành nên cả hai quay về.

Khi đến địa phận xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, hai cẩu tặc phát hiện cháu Phạm Thị Thùy Linh đi xe máy điện chở theo cháu Chu Thị Thu Hiền trên tay cầm điện thoại. Thực hiện ý đồ cướp giật, Hải dừng xe máy lắp biển số giả vào rồi tăng tốc đuổi kịp 2 nạn nhân. Hải nhảy xuống chặn trước xe của hai chị em rút kiếm dọa: “Đưa điện thoại đây”. Hai nạn nhân run cầm cập vì lo sợ đến tính mạng liền đứng im cho Hải cướp điện thoại.

Ngày 2-11-2017, Phan Doãn Hải và Phan Trọng Hoa lại rủ nhau đi cướp. Đến 5 giờ 30 sáng, cả hai phát hiện chị Vũ Thi Lê (ở xã Tiến Thành, huyện Yên Thành) mang trên tay trái một chiếc túi xách chạy xe máy phía trước. Hải điều khiển xe máy áp sát chị Lê, Hoa cầm kiếm nhảy xuống cướp túi xách, nhưng sau đó kiểm tra trong túi xách không có gì nên ném xuống sông.

Ngày 17-2-2017, Phan Doãn Hải điều khiển xe máy chở Phan Văn Dũng đi cướp. Lúc đến địa phận xóm Đông Thị, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, cả hai phát hiện chi Phan Thị Đường đang đi bộ, trên cổ treo một dây chuyền vàng. Lập tức Hải điều khiển xe máy áp sát giật dây chuyền vàng trên cổ chi Đường. Chị Đường nhanh tay giữ chặt nên cả hai chỉ cướp được đoạn dây chuyền vàng rồi tẩu thoát, sau đó bán lấy tiền tiêu xài.

Hành động liều lĩnh, xem thường pháp luật của 4 đối tượng đã bị công an huyện Yên Thành mật phục bắt gọn. Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, từ ngày 28-10 đến 17-12-2017 đồng bọn thực hiện 8 vụ cướp giật túi xách, dây chuyền vàng của người đi đường.

Tại phiên tòa, cả 4 bị cáo cúi đầu nhận tội như cáo trạng nêu. Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên án, Phan Doãn Hải 15 năm 6 tháng tù giam, Phan Trọng Hoa 8 năm tù giam, Phan Văn Dương 7 năm 6 tháng tù giam, Phan Văn Dũng 4 năm 6 tháng tù giam.

Hai tên cướp bị bắt khi đem điện thoại trả lại nạn nhân
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang