Nghịch tử sát mẹ sau khi xin tiền mua ma túy

Thứ Bảy, 28/04/2018 11:17  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 27-4, Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xét xử lưu động tại UBND huyện Long Thành và tuyên mức án tử hình đối với "nghịch tử" dùng dao giết mẹ ruột sau khi xin tiền chơi ma túy bị nhắc nhở.

Theo cáo trạng, bị cáo Tôn Thất Minh (25 tuổi, ngụ huyện Long Thành) là đối tượng nghiện ma túy. Vào ngày 1-5-2017, sau khi sử dụng ma túy, Minh đến tiệm tạp hoá của mẹ ruột để xin tiền đi chơi. Bà Hòa là mẹ ruột Minh đã đưa 20 ngàn đồng và nhắc nhở đứa con lầm lỗi quay đầu tu trí làm ăn. Trong lúc tức giận lại bị mẹ phàn nàn, Minh đã xô ngã bà Hoà và nhẫn tâm dùng dao giết hại mẹ ruột.

Bị cáo tại phiên toà xét xử lưu động

Sau khi gây án đối tượng đã bị công an bắt giữ. Nhận thấy hành vi của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm và cần loại bỏ ra khỏi xã hội, Đại diện Viện kiểm sát (VKS) đề nghị mức án và Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Tôn Thất Minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang