Cô giáo dạy Mỹ thuật hành hung bạn gái dã man trong taxi

Thứ Bảy, 17/12/2016 10:54

|

(CAO) Do mâu thuẫn cá nhân, cô giáo Trần Thị Phương - dạy môn Mỹ thuật Trường THCS Sông Trí là "chủ mưu" vụ bắt cô gái lên xe taxi hành hung dã man tại phường Kỳ Long (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Bắt đối tượng giết người trong phòng trọ

Theo đó, vào khoảng 19h30, ngày 11-12, Phương đã thuê taxi chở theo 3 người gồm: Lê Quốc Việt (SN 1996, trú tại xã Kỳ Lợi, TX. Kỳ Anh), Nguyễn Duy Quân (SN 1994, trú tại xã Kỳ Trinh, TX. Kỳ Anh), Mai Thị Thu Thảo (SN 1992, trú tại xã Kỳ Hà, TX. Kỳ Anh) đến phòng trọ của Phan Thị Hồng Ngọc (SN 1993, trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) để đánh chị này.

Khi đến nơi, dưới sự chỉ đạo của Phương, các đối tượng trên đã lôi chị Ngọc lên taxi hành hung. Sau khi cắt tóc làm nhục, đâm vào người để cảnh cáo, nhóm này rút đi.

Những người có mặt đã đưa nạn nhân đến bệnh viện để điều trị. Ban Giám hiệu Trường THCS Sông Trí đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 16-12 đối với cô giáo Trần Thị Phương, dạy môn Mỹ thuật để phục vụ công tác điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang