TPHCM: Thu giữ 400.000 khẩu trang chuẩn bị chuyển ra nước ngoài

Thứ Năm, 20/02/2020 08:39  | Ngọc Anh

|

(CAO) Khoảng 9 giờ 35 phút ngày 19-2, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an quận 5 (TPHCM) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường TPHCM tiến hành kiểm tra chành xe Khải Nam tại địa chỉ 363, 365, 367 đường Hùng Vương, phường 9 quận 5.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại chành xe có 8.183 hộp khẩu trang loại 50 cái/hộp (tổng số lượng là 409.150 cái khẩu trang) với 34 nhãn hiệu khác nhau, không có hóa đơn chứng từ.

Toàn bộ khẩu trang chưa được cơ quan chức năng cấp giấy kiểm định về chất lượng (theo quy định thì không được phép lưu hành trên thị trường). 

Chủ số hàng hóa này là Từ Văn Long (SN 1984, ngụ P4,Q10) và Trần Thị Thanh Trúc (ngụ P.Phạm Ngũ Lão, Q.1). Long khai nhận vận chuyển số khẩu trang trên qua Campuchia bán kiếm lời, riêng Trúc khai đem số khẩu trang trên qua Campuchia với mục đích từ thiện.

Tang vật 400.000 nghìn khẩu trang
Số khẩu trang không rõ nguồn gốc bị phát hiện
Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật

Được biết, từ mấy ngày trước, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát của Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an quận 5 đã phát hiện số lượng lớn khẩu trang được tập kết tại chành xe này để chuẩn bị chuyển sang Campuchia, không loại trừ khả năng sẽ chuyển sang nước thứ ba.

Đội Cảnh sát Kinh tế báo cáo, tham mưu và được Ban Chỉ huy Công an quận 5 chỉ đạo phối hợp lực lượng quản lý thị trường kiểm tra những chành xe này, từ đó thu giữ số lượng lớn khẩu trang chưa rõ nguồn gốc, chất lượng nói trên.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc, chất lượng số khẩu trang bị phát hiện, thu giữ.

Clip vụ bắt giữ:

Bình luận (0)

Lên đầu trang