Đánh vợ nhừ tử rồi hoang báo bị tai nạn để trốn tội

Thứ Bảy, 31/12/2022 17:07

|

(CAO) Đi uống rượu về, Hoàng Văn Sáng cãi vã với vợ, chị L. sau đó bị Sáng đánh đập tàn nhẫn ngã xuống. Thấy chị L nằm bất tỉnh, người chồng đã điện cho gia đình vợ báo chị L bị tai nạn giao thông hòng trốn tội.

Ngày 31/12, theo thông tin từ Công an Huyện Nghi Lộc (Nghệ An), vừa bắt giữ Hoàng Văn Sáng (SN 1990, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) về hành vi đánh đập vợ mình phải nhập viện cấp cứu.

Đối tượng Hoàng Văn Sáng

Trước đó, ngày 28/12, Công an huyện Nghi Lộc nhận được đơn của ông N.H.T (SN 1954, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên) về việc con gái của ông là chị N.T.L (SN 1993, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) nghi bị đánh đập thương tích nặng phải chuyển bệnh viện cấp cứu.

Theo đơn của ông T., sáng cùng ngày ông nhận tin của con rể là Hoàng Văn Sáng (SN 1990, trú xã Nghi Diên) về việc con gái ông bị tai TNGT. Quá trình thăm chị L tại bệnh viện, ông T. dò hỏi được thông tin con gái ông không phải gặp tai nạn mà do có vật cứng đánh vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Vì vậy ông T nhờ Công an huyện vào cuộc để điều tra, làm sáng tỏ sự việc.

Xác định đây là sự việc nghiêm trọng, gây bức xúc cho gia đình nạn nhân và xóm làng, Công an huyện Nghi Lộc đã cử tổ công tác đến ngay hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ. Sau khi các nhân chứng, vật chứng đã đầy đủ, cơ quan điều tra đã cho mời Hoàng Văn Sáng lên trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, Sáng ngoan cố không chịu khai báo sự thật, mà chối quanh “Vợ tôi đi làm về dọc đường bị xe ai đó húc vào”. Sau nhiều giờ đấu tranh, bằng biện pháp nghiệp vụ, chứng cứ sắt bén, cuối cùng đối tượng phải cúi đầu nhận tội.

Theo đó, tối 27/12, sau khi uống rượu về, đối tượng Sáng và chị L có xảy ra mâu thuẫn. Gã chồng đã đánh đập chị L một trận nhừ tử. Thấy chị vợ ngã xuống bất tỉnh, Sáng đã gọi xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện và điện báo cho gia đình vợ là chị L bị TNGT hòng thoát tội, nhưng Sáng không ngờ bị bắt nhanh như vậy.

Hiện đối tượng Hoàng Văn Sáng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ để hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang