Đồng Nai: Bắt phạm nhân án chung thân trốn khỏi trại giam suốt 31 năm

Thứ Bảy, 27/11/2021 11:20

|

(CAO) Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng làm các thủ tục bàn giao phạm nhân nguy hiểm trốn khỏi nơi giam giữ tại trại giam Thanh Xuân (Hà Nội).

Phạm nhân án tù chung thân thay tên đổi họ trốn tại Đồng Nai

Phạm nhân Vũ Văn Hòa bị Công an tỉnh Hà Sơn Bình (cũ, nay là TP.Hà Nội) bắt với tội danh “Giết người”. TAND tối cao đã tuyên phạt tù chung thân ngày 26/10/1987.

Tuy nhiên, ngày 6/9/1990, trong thời gian chấp hành án tại trại giam Thanh Xuân, phạm nhân Hoà đã bỏ trốn và bị truy nã. Sau khi tẩu thoát, đối tượng sử dụng tên giả là Lê Văn Thành trốn vào các tỉnh phía Nam, không có nơi ở cố định.

Năm 1993, ông Hoà cùng vợ con ngụ tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Tháng 10/2021 cơ quan công an phát hiện ông Hòa đang lẩn trốn ở địa chỉ trên nên phối hợp công an địa phương rà soát và bắt giữ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang