Gã "sở khanh" lừa tiền hàng loạt phụ nữ lãnh án tù

Thứ Sáu, 30/09/2022 21:56

|

(CAO) Chiều 30/9/2022, TAND TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án 2 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thái Đức (39 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Đây là lần thứ 2 bị cáo này bị đưa ra xét xử với cùng tội danh.

Bị cáo Đức tại phiên toà

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 10/2021, bị cáo Đức lên mạng xã hội kết bạn với người phụ nữ tên Quyên ở TP.Sa Đéc. Đến khoảng 11 giờ ngày 28/2/2022, Đức đi xe khách đến bến xe Sa Đéc rồi kêu chị Quyên chở đến 1 nhà nghỉ ở phường 1, TP.Sa Đéc.

Khi gặp nhau, Đức thấy chị Quyên có đeo đôi bông tai vàng 18K nên kêu chị Quyên tháo ra, đồng thời đưa xe tay ga cho Đức mượn chạy đi đổi đôi bông tai khác tặng chị.

Lấy được đôi bông tay và xe tay ga, Đức đã điều khiển xe đến tỉnh Tiền Giang bán đôi bông tai với giá 1,2 triệu đồng, chiếc xe máy Đức bán với giá 10 triệu đồng rồi lấy tiền tiêu xài.

Chị Quyên chờ lâu không thấy Đức quay lại mới biết mình bị lừa nên đã trình báo công an. Số tài sản Đức chiếm đoạt của chị Quyên được định giá trên 37 triệu đồng.

Được biết, trước đó vào tháng 2 và tháng 3/2022, cũng với thủ đoạn tương tự, bị cáo Đức đã lừa 2 người phụ nữ khác ở TPHCM, chiếm đoạt 1 bộ vòng vàng ximen, 2 xe tay ga với tổng giá trị gần 120 triệu đồng.

Ngày 16/9/2022, Đức đã bị TAND huyện Củ Chi tuyên phạt mức án 5 năm tù giam và đang chấp hành án. Ngoài 2 vụ án này, bị cáo Đức còn thực hiện 2 vụ lừa đảo tương tự ở tỉnh Bến Tre và Tiền Giang cũng đang chờ đưa ra xét xử. Được biết, bị cáo này từng có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang