Hai đối tượng dùng dao đe dọa cướp xe ôm sa lưới

Thứ Ba, 14/01/2020 17:07

|

(CAO) Để có tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, 2 đối tượng đã bàn bạc với nhau cầm dao đi cướp xe ôm. Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng bị công an truy bắt, thu giữ tang vật trả lại cho nạn nhân.

Ngày 14-1, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng dùng hung khí đe dọa cướp xe ôm gồm: Nguyễn Văn Bình (SN 1994, trú thôn Đồng Thanh Lâm, xã Lâm Trung Thủy, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Nguyễn Trí Đạo (SN 2003, trú xã Thanh Đức, H.Thanh Chương, Nghệ An).

Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Trí Đạo

Trước đó, do muốn có tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Trí Đạo đã rủ nhau đi cướp xe ôm. Sau khi bàn bạc kế hoạch xong, ngày 7-1, Đạo thuê ông Trần Văn Bính (SN 1957, trú phường Bến Thuỷ, TP .Vinh, Nghệ An), hành nghề chạy xe ôm chở vào tổ dân phố La Giang (phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh).

Tại đây, khi đến nơi chỗ tối trời, vắng người qua lại mà chúng đã tính toán từ trước, Đạo và Bình đã sử dụng dao, gậy đe dọa, cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wade S mang BS: 37B1-859.52 của ông Bính. Cướp xong, Đạo và Bình chở nhau bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ông Bính sau đó đã làm đơn trình báo lên Công an thị xã Hồng Lĩnh. Nhận được thông tin, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành điều tra bắt giữ Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Trí Đạo, đồng thời thu hồi chiếc xe tang vật trả cho nạn nhân. Ngoài ra, quá trình đấu tranh, Công an thị xã Hồng Lĩnh còn tạm giữ thêm một chiếc xe máy khác chưa xác định được BS do bọn chúng trộm được vào ngày 8-1 ở xã An Dũng (H.Đức Thọ).

Được biết, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Trs Đạo là 2 đối tượng bất hảo, không có việc làm ổn định. Bình từng bị kết án 5 năm 6 tháng tù vì tội cướp giật tài sản, hiện chưa được xoá án tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang