Triệt xoá ổ lô đề lớn núp bóng đại lý vé số Phát Tài ở TP.Cam Ranh

Thứ Bảy, 19/03/2022 14:45

|

(CAO) Công an TP.Cam Ranh, Khánh Hoà vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can trong vụ cờ bạc dưới hình thức số đề rất lớn tại địa phương này. Cầm đầu là bà chủ đại lý vé số Phát Tài.

Núp dưới hình thức đại lý vé số (xổ số kiến thiết) và các điểm bán vé số lẻ trên nhiều khu vực thuộc TP, các điểm này mỗi ngày thu hút được hàng chục con bạc tham gia cá cược, với số tiền lên đến trên 200 triệu đồng.

Tổng đại lý vé số Phát Tài, cũng là kẻ cầm đầu đường dây cờ bạc số đề lớn này là bà Nguyễn Thị Mỹ (SN 1967, hộ khẩu thường trú tại phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa), từ năm 2017 đến nay đã thuê mặt bằng làm nơi cư trú và mở cơ sở bán vé số Phát Tài tại số 364 Phạm Văn Đồng, phường Cam Lợi, TP.Cam Ranh.

Bà Mỹ còn phát triển đường dây này, hình thành nên 4 cơ sở bán vé số kiêm ghi đề nữa trực thuộc Phát Tài.

Tham gia điều hành đường dây này dưới trướng bà Mỹ còn có 10 người khác, được trả lương từ 5 triệu đến 15 triệu đồng một tháng, gồm: Lê Cao Thông (SN 1993) là con trai bà Mỹ vừa phụ mẹ điều hành, còn trực tiếp ghi cược lô đề và bán vé số lẻ tại bàn vé số tại trụ sở chính của Tổng đại lý Phát Tài; Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1999) cũng là nhân viên giúp việc đắc lực cho bà Mỹ tại trụ sở chính của đại lý Phát Tài. Nhiệm vụ của Quỳnh là làm sổ sách, kế toán, thống kê số tiền giao dịch hàng ngày, tiền trả lương cho nhân viên.

8 chân rết nữa làm nhiệm vụ ghi cược lô đề và núp bóng bán lẻ vé số tại các cơ sở, gồm: Nguyễn Thị Nương (SN 2001), Ngô Thị Kỳ Uyên (SN 2001); Nguyễn Đông Tường Vy (SN 2003); Trần Xuân Hòa (SN 1981); Lương Hoài Phát (SN 1989); Đinh Thị Lai (SN 200)1; Đinh Thị Loan (SN 1992) và Nguyễn Đình Tiễn (SN 1991).

6 đối tượng bị khởi tố, cầm đầu là Nguyễn Thị Mỹ (áo vàng)

Để tránh sự phát hiện của Công an, Mỹ thường xuyên luân chuyển chân rết qua 4 cơ sở vệ tinh. Phục vụ cho việc ghi đề, đánh đề, Mỹ cho in “tịch” đề và “phơi” đề theo mẫu, và in 4 màu phân biệt cho 4 cơ sở. Đồng thời, Mỹ làm 2 con dấu chữ ký của Mỹ và dấu ngày tháng cá cược để đóng lên các phơi đề, hòng tránh việc giả mạo. Mỹ quản lý các chân rết bằng việc phát cho mỗi người 1 chiếc điện thoại di động, trên đó Mỹ tạo tài khoản nhóm Zalo, do Mỹ làm trưởng nhóm, để kết nối, thực hiện chỉ đạo của Mỹ.

Hàng ngày, từ 7 giờ sáng, các chân rết tập trung tại nhà Mỹ nhận điện thoại, phơi đề, kèm vé số. Đến chiều, 18 giờ 30 phút, lại quay về nhà Mỹ lần nữa để tất toán tiền vé số và số đề trong ngày. Một “chiêu” dụ mồi khác là Mỹ chỉ thu của khách 72% số tiền cược, gọi là để “giảm tiền lai” cho khách, vì thế thu hút càng đông người máu mê đỏ đen.

Nhưng “vỏ quýt dày, có móng tay nhọn”, hoạt động của ổ cờ bạc số đề này đã rơi vào “tầm ngắm” của Công an TP. Cam Ranh.

16 giờ 55 phút ngày 15-1-2022, Công an TP.Cam Ranh đồng loạt kiểm tra 5 cơ sở cờ bạc của Đại lý Phát Tài. Tại cơ sở 196 đường 22/8, Cam Thuận, bắt quả tang Lê Cao Thông, Trần Xuân Hòa, Nguyễn Thị Nương và Nguyễn Đông Tường Vy đang giao nhận 263 tờ phơi đề và số tiền 127.944.000đ. Đồng thời thu giữ 6 điện thoại di động (do bà Mỹ phát), trong đó lưu trữ ảnh chụp của toàn bộ số phơi đề.

Tờ phơi đề

Ngay tại cơ sở này, lúc Công an kiểm tra vẫn còn 12 con bạc đang trực tiếp giao dịch – (đánh số đề, hoặc nhận tiền thắng cược).

Tại các cơ sở số 364 Nguyễn Trọng Kỷ; số 99 Nguyễn Công Trứ và đường Lê Duẩn, cũng tương tự như vậy, Công an đã bắt quả tang, thu giữ các phơi đề, tiền ghi đề và bắt quả tang các con bạc đang giao dịch.

Tại trụ sở chính, số 364 đường Phạm Văn Đồng, Công an Cam Ranh bắt quả tang hoạt động ghi đề của bà Nguyễn Thị Mỹ, khi bà Mỹ và “thư ký” Nguyễn Thị Như Quỳnh đang tổng hợp số phơi đề từ các điểm ghi lô đề chuyển về. Công an còn phát hiện, thu giữ 9 tờ “tịch” đề.

Tổng hợp hiện tại cho thấy, riêng trong ngày 15-1-2022, đã có khoảng trên 400 tờ phơi đề, với số tiền đánh đề lên trên 200 triệu đồng. Người đánh cược cao nhất lên tới 10 triệu đồng.

Theo đánh giá của Công an TP Cam Ranh, đây là điểm cờ bạc số đề lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn bị phát hiện và triệt xóa.

Hiện Công an Cam Ranh đã khởi tố vụ án và khởi tố bị cán với 6 đối tượng chủ chốt của vụ án là: Nguyễn Thị Mỹ, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Lê Cao Thông, Nguyễn Thị Nương, Trần Xuân Hòa và Nguyễn Đông Tường Vy. Vụ án đang tiếp tục được đấu tranh làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang