Kiên Giang: "Khóa tay" nhiều đối tượng trộm, cướp cộm cán

Thứ Năm, 25/08/2022 09:08  | Nguyễn Hiếu

|

(CATP) Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Công an tỉnh Kiên Giang đã khám phá thành công 3 vụ trộm và cướp tài sản. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai nhận, trước khi "xộ khám" đã thực hiện trót lọt nhiều lần "ăn hàng".

Theo kết quả điều tra, đầu tháng 8-2022, Công an xã An Minh Bắc (huyện U Minh Thượng) nhận được tin tố giác của chị Nguyễn Thị Kim Văn (ngụ ấp An Thạnh) về việc bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy đi 3,92 triệu đồng. Lập tức Công an xã An Minh Bắc đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện U Minh Thượng chỉ đạo huy động lực lượng truy bắt kẻ trộm.

Điều đáng nói, sau khi gây ra vụ trộm trên, để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Châu Chí V. (SN 2008, ngụ ấp Kim Quy B, xã Vân Khánh, huyện An Minh) đến một tiệm uốn tóc để nhuộm tóc từ màu vàng sang màu đen nhằm thay đổi diện mạo. Tuy nhiên, khi vừa làm xong "quả đầu" mới, đối tượng liền bị lực lượng công an tóm gọn trước khi có ý định tẩu thoát.

Cùng thời điểm này, Công an xã An Minh Bắc cũng bắt được 4 đối tượng cùng nhóm với V., gồm: Trần Ngọc Thảo (SN 2003), Nguyễn Văn Tình (SN 2000), Thái Trung Kiên (SN 2004, cùng ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh) và Nguyễn Thanh Phú (SN 2004, trú thị trấn Thứ Mười Một, huyện An Minh). Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên V., Thảo, Tình, Kiên rủ nhau đi trộm. Vì V. am hiểu địa bàn xã An Minh Bắc nên đã lẻn vào nhà chị Văn trộm được 3,92 triệu đồng.

Sau đó, 4 đối tượng chia nhau số tiền trên rồi tẩu thoát nhưng bị lực lượng công an truy bắt. Riêng Phú chạy xe máy đến đón các đối tượng cũng bị tóm gọn. Ngoài ra, băng trộm này còn khai nhận thêm trước đó đã gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn xã An Minh Bắc và địa bàn giáp ranh thuộc huyện An Minh.

Phú, V., Tình, Thảo và Kiên

Tiếp đến, ngày 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Phú Quốc cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Thịnh (SN 2002, ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về tội "trộm cắp tài sản". Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an TP.Phú Quốc nắm được thông tin, tại một số công trình xây dựng trên địa bàn thời gian gần đây thường xảy ra tình trạng bị trộm cắp tài sản, gây bức xúc trong quần chúng nên nhanh chóng điều tra truy xét và đã bắt được đối tượng Thịnh.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thịnh thừa nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản ở các công trình. Tài sản lấy được gồm: 1 xe máy, 1 mô tơ điện, 1 máy cắt gỗ cầm tay, 1 máy cắt gạch, 1 cây khoan cầm tay và 20 mét dây điện. Sau khi gây án, Thịnh đem số tài sản trộm được bán cho vựa phế liệu lấy tiền tiêu xài, còn chiếc xe máy y dùng để đi lại.

Lê Trung Thịnh
Nguyễn Minh Hoàng

Tương tự, khoảng cuối tháng 7-2022, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Phú Quốc đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Hoàng (33 tuổi, tạm trú ấp Suối Mây, X.Dương Tơ, TP.Phú Quốc) về hành vi "cướp giật tài sản".

Bước đầu đối tượng khai nhận do cần tiền trả nợ và tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Sau đó, Hoàng điều khiển xe máy chạy lòng vòng trên các tuyến đường ở TP.Phú Quốc để "săn mồi". Khi đến đường Trần Phú thuộc P.Dương Đông thì phát hiện bà Đặng Thị Đang (56 tuổi) đang đi đổ rác trong hẻm có đeo dây chuyền vàng, Hoàng liền tiếp cận vờ hỏi đường. Nhân lúc nạn nhân sơ hở, đối tượng bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng rồi tăng ga tẩu thoát. Về đến phòng trọ, Hoàng cất giấu "chiến lợi phẩm" và đi ngủ.

Quan sát thấy tình hình yên ắng, Hoàng đem tài sản cướp được đến một tiệm vàng trên đường Nguyễn Trung Trực thuộc P.Dương Đông để bán thì bị lực lượng trinh sát bắt giữ. Ngoài vụ cướp trên, đối tượng này từng thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản khác tại P.Dương Đông với cùng thủ đoạn nêu trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang