Khởi tố 7 đối tượng trộm cắp và lừa đảo

Thứ Tư, 28/08/2019 07:56

|

(CAO) Ngày 27-8-2019, Công an huyện Gò Dầu đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can: Nguyễn Văn Đông (SN 1970 ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu, Tây Ninh), Bùi Minh Cảnh (SN 1987, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu), Phạm Quốc Nhân (SN 1987, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu), Lâm Vương Khang (SN 2002, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu), Võ Văn Văn (SN 1996, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu), Phan HÙng Hải (SN 1994, ngụ xã Thanh Phước, H Gò Dầu), Đặng Thanh Vũ (SN 1988, ngụ xã An Thạnh, Bến CầuH Bế huyện Bến Cầu, Tây Ninh) về hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27-8-2019, Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can: Nguyễn Văn Đông (SN 1970 ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu, Tây Ninh), Bùi Minh Cảnh (SN 1987, ngụ xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu), Phạm Quốc Nhân (SN 1987, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu), Lâm Vương Khang (SN 2002, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu), Võ Văn Văn (SN 1996, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu), Phan Hùng Hải (SN 1994, ngụ xã Thanh Phước, H.Gò Dầu), Đặng Thanh Vũ (SN 1988, ngụ xã An Thạnh, Bến CầuH Bế huyện Bến Cầu, Tây Ninh) về hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt, tại Công an huyện Gò Dầu

Qua công tác điều tra, Công an huyện phát hiện nhóm đối tượng thuê nhà trọ sống chung với nhau và thường xuyên thay đổi chở ở. Nghi vấn, Công an huyện lên kế hoạch điều tra, thu thập chứng cứ và xác định đây là nhóm đối tượng chuyên trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản mang sang Campuchia tiêu thụ.

Nắm được phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này, Công an huyện lên kế hoạch đấu tranh triệt phá, vào lúc 8 giờ ngày 21/8, phát hiện Đông và Cảnh điều khiển xe máy hiệu Exciter rời khỏi nhà trọ, chúng chạy xe về hướng Gò Dầu, đến khu vực ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh, Đông và Cảnh thấy 1 xe Sirius BS: 70R1- 9144 của anh Nguyễn Trường A. (ngụ ấp Trâm Vàng 1, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) dựng bên lề đường không có người trông giữ.

Lúc này Cảnh đứng cảnh giới cho Đông tiếp cận rồi dùng đoản bẻ khóa xe. Khi Cảnh và Đông lấy xe chạy được một đoạn thì bị Công an huyện Gò Dầu bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Công an bắt khẩn cấp 5 đối tượng có liên quan gồm: Nhân, Khang, Văn, Vũ. Thu 7 xe máy, 3 điện thoại di động, 1 đoản bẻ khóa xe,…

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp và 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 90 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Gò Dầu đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang