Một ngày bắt hai vụ vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam

Thứ Tư, 07/06/2017 08:15  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 6-6, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, triệt phá thành công 2 vụ vận chuyển ma túy trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam, thu giữ 1.500 viên ma túy tổng hợp.

Trần Đình Lộc cùng tang vật

Theo đó, lúc 14 giờ 30 chiều 5-6, từ nguồn tin của các trinh sát báo về, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cùng Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chốt chăn tại luồng xuất nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Đình Lộc (SN 1983, trú xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đang vận chuyên 1.268 viên ma túy tổng hợp.

Infographic toàn cảnh chuyên án ma tuý 'khủng' nhất cả nước
 
Tang vật vụ án

Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để đấu tranh làm rõ. Tại đây, đối tượng khai nhận số ma túy này được một người đàn ông lạ mặt ở huyện Khăm Cợt (tỉnh Bôlykhămxây, Lào) thuê vận chuyển từ Lào đưa sang TP.Vinh (Nghệ An) để giao cho khách hàng với giá 3 triệu kíp (tiền Lào).

Tiếp đó, lúc 16 giờ 30 cùng ngày, cũng tại luồng xuất nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang đối tượng Trịnh Đình Trị (SN 1967, trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đang vận chuyện 189 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam. Trị khai mua số ma túy này đưa về bán lại để kiếm lời.

Trịnh Đình Trị

Hiện 2 vụ việc này đang được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng để tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang