Một sinh viên cầm đầu băng cướp đêm sa lưới

Thứ Sáu, 16/10/2015 11:25  | Nguyễn Tuấn

|

(CAO) Ham chơi trò bắn cá, lêu lổng, một nam sinh viên đang theo học tại trường Cao đẳng trên địa bàn đã cầm đầu băng cướp chuyên đi đêm, chặn đường trấn lột tài sản và xe máy của người dân, gieo rắc nỗi hoang mang lo sợ khi qua những đoạn đường vắng.

Chiều ngày 15-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã bắt giữ năm đối tượng nhằm điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, vào khoảng 1 giờ rạng sáng ngày 15-10, các trinh sát hình sự đã tiến hành bao vây và bắt giữ nhóm cướp gồm: Pho Ngọc Đức (SN 1991) Nguyễn Bảo Long (SN 2000) Trần Trọng Nghĩa (SN 1999) cùng ngụ TX. Thuận An, Nguyễn Đặng Hoàng Sinh (SN 1999, ngụ TP.HCM) Dương Thế Tài (SN 2000, quê Đồng Tháp).

Một tên cướp đêm và hung khí gây án - Ảnh: C.A

Các đối tượng trên thủ sẵn theo dao Thái Lan và cây gỗ, đúng tụ tập ở đoạn đường phía sau sân gôn thuộc KP. Đông Tư, phường Lái Thiêu đợi chờ người đi đường chạy xe máy qua.

Gặp đúng “con mồi” chúng liền chặn đường, đạp ngã xe rồi dùng cây gỗ đánh đập và dùng dao để uy hiếp nhằm cướp xe máy. Bọn chúng khai nhận đã thực hiện khoảng 5 vụ cướp khác nhau với cách thức và thủ đoạn tương tự.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: C.A

Một điều tra viên cho hay, nhóm đối tượng này đều là những thanh niên ham chơi, nghiện game bắn cá nên hết tiền tiêu xài, nảy sinh ý định cướp giật. Mặc dù chưa có tiền án tiền sự nhưng hầu hết đều ra tay với thủ đoạn manh động, ý đồ hung hãn. Riêng Pho Ngọc Đức đang là sinh viên, không lo học hành mà sa đà vào con đường cờ bạc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang