Thừa Thiên – Huế:

Nhắc việc để xe ở chợ, bảo vệ bị côn đồ đâm gục

Thứ Sáu, 24/08/2018 12:02  | Hoà Khánh

|

​(CAO) Sáng 24-8, Công an phường Phú Hòa, xác nhận trên địa bàn phường có một nhân viên bảo vệ đang làm việc tại BQL chợ Đông Ba, phường Phú Hòa, TP.Huế bị côn đồ đâm trọng thương. Nạn nhân là ông Ngô Văn Lợi (55 tuổi).

Khoảng 17h30 ngày 23-8, một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ đến chợ Đông Ba. Tại đây, người này dựng xe ngay trước lối đi vào trụ sở Ban quản lý chợ nên ông Ngô Văn Lợi (55 tuổi) là nhân viên Đội bảo vệ chợ Đông Ba đến nhắc nhở. Ngay sau bị nhắc nhở, đối tượng rút dao thủ sẵn trong người đâm ông Lợi.

Hậu quả, ông Lợi bị đối tượng đâm trúng vào vùng cổ gục xuống tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị mất nhiều máu, tính mạng nguy kịch. Sau khi gây án, đối tượng lập bỏ trốn.

Chợ Đông Ba nơi xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Người dân và lực lượng bảo vệ chợ kịp giữ xe máy của đối tượng giao cho công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang