Đường dây mua xe gian và làm giấy tờ giả quy mô lớn ở Sài Gòn

Thứ Sáu, 24/08/2018 10:49  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Tiếp nhận tin báo vụ mất trộm tại nhà trọ số 71/15/20/8 Nguyễn Bặc (P3, Q.Tân Bình), trung tá Nguyễn Thành Lợi và thượng tá Nguyễn Viết Dũng là Trưởng và Phó trưởng CAQ Tân Bình, TP>HCM đã trực tiếp chỉ đạo cho Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với CAP3, Q.Tân Bình và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường.

LỘ DIỆN “CẶP ĐÔI BẤT HẢO”

Khoảng 10 giờ 10 ngày 12-8, chị Lê Phạm Huy Châu (SN 1994, tạm trú nhà trọ trên) đến CAP3, Q.Tân Bình trình báo: Lúc 22 giờ ngày 2-8, chị điều khiển xe máy BS: 75K1-267.37 về phòng, đến sáng hôm sau phát hiện bị mất.

Nhận định kẻ trộm là người quen và đã có thời gian sống ở khu nhà trọ nên ngày 13-8, Cơ quan CSĐT CAQ Tân Bình bắt khẩn cấp Quách Kim Uyên (SN 1994, ngụ Q.Tân Bình), Tô Ngọc Quang (SN 2001, quê Đắk Nông, hiện không có nơi cư trú ổn định) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tại Cơ quan CSĐT, cả 2 khai nhận: Do quen biết Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1994, đang tạm trú nhà trọ số 71/15/20/8 Nguyễn Bặc, P3, Q.Tân Bình) nên Uyên thường tới chơi và nảy sinh ý định trộm cắp. Trưa 2-8, lợi dụng việc Ngân đưa chìa khóa xe máy (trong đó có cả chìa khóa cửa ra vào nhà trọ) nhờ đi mua cơm giùm nên Uyên ghé vào tiệm sửa khóa ở ngã 3 Phạm Văn Hai - nhà thờ Vinh Sơn gặp anh Phan Quốc Tín (SN 1963) nhờ làm thêm 1 chìa với giá 10.000 đồng.

Số xe vật chứng vụ án được thu giữ

Khoảng 23 giờ 30 ngày 2-8, Uyên ra cầu số 7, bờ kênh Nhiêu Lộc gặp Tô Ngọc Quang, dắt xe máy với giá 500.000 đồng. Trên đường đi, Uyên gọi điện kêu Trần Ngọc Hùng (SN 1993, ngụ P11Q3) hỏi có mua xe trộm không qua mua xe.

Đến 1 giờ 30 ngày 3-8, Uyên và Quang đi bộ đến nhà trọ 71/15/20/8 Nguyễn Bặc thấy đèn sáng và cửa mở nên chưa vào. Khoảng 2 giờ cùng ngày, “cặp đôi bất hảo” này quay lại. Quang lên sân thượng, cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người và mặc chiếc áo thun khác, rồi xuống lầu 3 lấy đôi dép xốp, sau đó xuống tầng trệt dắt Honda Vision màu đen BS: 75K1-267.37.

Trong lúc Quang vào nhà trọ thì Uyên ở ngoài gọi điện thoại cho Hùng hẹn gặp ở Trường tiểu học Bình Giã (P3, Q.Tân Bình) để bán xe. Một lúc sau, Hùng điều khiển xe máy Honda Vision màu trắng đến. Khi Hùng đến, cả 3 đưa xe vừa trộm về cất giấu tại nhà Hùng tại P11Q3.

Sau đó, khi xem xe Hùng trả giá 10 triệu đồng và đưa trước cho Uyên 5 triệu, hẹn đến 16 giờ hôm sau sẽ đưa hết số tiền còn lại. Tuy nhiên, Hùng chỉ đưa thêm Uyên 3,8 triệu đồng. Khoảng 5 giờ sáng 4-8, Hùng đăng tin lên trang Facebook “Xe không giấy” với tên tài khoản của Hùng là “Trần Hùng” rao bán với giá 14,5 triệu đồng.

ĐƯỜNG DÂY LÀM GIẤY TỜ GIẢ QUY MÔ LỚN

Từ thông tin này, Cơ quan CSĐT CAQ Tân Bình tiếp tục thực hiện lệnh bắt giữ Trần Ngọc Hùng, Phạm Ngọc Sơn (SN 1990, quê Nghệ An, tạm trú nhà không số, H.Hóc Môn), Lê Xuân Hiệp (SN 1983, quê Đắk Lắk, tạm trú Q.Phú Nhuận) về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội”.

Bọn chúng khai nhận: Sơn thường lên mạng Internet tìm mua xe máy không giấy tờ với giá rẻ, sau đó liên hệ Bùi Vũ Hoàng (SN 1991, ngụ P22, Q.Bình Thạnh, tạm trú P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) có tài khoản Facebook là “Khói Trắng” hoặc bạn của Hoàng là Nguyễn Đăng Khoa (SN 1993, ngụ P26, Q.Bình Thạnh) chuyên làm giấy tờ giả, Sơn đặt Hoàng làm giả hồ sơ giấy tờ xe gồm: giấy CMND giả, giấy đăng ký xe máy giả, biển số giả. Mỗi bộ hồ sơ giấy tờ xe giả có giá 2,8 triệu đồng.

Sau đó, Sơn - Hiệp nhờ đối tượng khác mang xe máy do người khác phạm tội mà có và hồ sơ xe làm giả nói trên đến cầm cố, thế chấp cho các tiệm cầm đồ nhằm hưởng tiền chênh lệch. Hiệp cùng Sơn tham gia mua xe gian thông qua các nguồn trên mạng Facebook, đồng thời đi nhận các bộ hồ sơ giấy tờ xe giả do nhóm Hoàng làm và trực tiếp mang xe và hồ sơ giả đi cầm cố hoặc nhờ đối tượng khác đi cầm cố.

Số giấy tờ giả của nhóm đối tượng dùng để tiêu thụ tài sản phạm tội

Tổng cộng, Phạm Ngọc Sơn, Lê Xuân Hiệp đã mua 17 chiếc xe máy không giấy tờ, rồi thuê Bùi Vũ Hoàng làm giả giấy tờ, để cầm cố thế chấp cho nhiều tiệm cầm đồ. CAQ Tân Bình đã thu thập 10 bộ hồ sơ cùng xe máy thế chấp tại tiệm cầm đồ, qua đó xác định có 3 xe bị mất trộm tại P3, Q.Tân Bình, tại P.Cầu Kho, Q1 và tỉnh Đắk Lắk.

Đối với xe Honda Vision BS: 75K1-267.37 bị mất trộm tại nhà trọ 71/15/20/8 Nguyễn Bặc (P3, Q.Tân Bình), Sơn và Hiệp mua với giá 12,5 triệu đồng. Hiệp dùng xe này chở Sơn về nhà trọ của Hiệp tại Q.Phú Nhuận. Hiệp kêu Sơn đặt làm giấy đăng ký xe giả, CMND giả và biển số 59K1-989.19 giả để gắn lên xe Vision sử dụng.

Sơn liên hệ với Hoàng đặt làm giấy đăng ký xe giả, CMND giả mang tên Trần Văn Hiếu (SN 1987, ngụ P13Q6) và biển số 59K1-989.19 giả với giá tổng cộng là 2,8 triệu đồng. Sau khi làm xong, Khoa sẽ chuyển số giấy tờ và biển số giả cho Sơn.

Sau khi nhận được giấy tờ giả, Hiệp nhờ 2 đối tượng khác dùng bộ giấy giả này đi cầm thế chấp chiếc xe Vision đang gắn biển 59K1-989.19 tại tiệm cầm đồ ở Q.Phú Nhuận. Nhưng do số khung của xe Vision khác với số khung trên giấy đăng ký xe giả 1 chữ số cuối nên không cầm được. Lập tức Sơn kêu Hoàng làm lại một giấy đăng ký xe giả khác.

Đến trưa 7-8, Hiệp đưa xe Vision BS: 59K1-989.19 và bộ hồ sơ giả cho bạn đi thế chấp tại tiệm cầm đồ 24/24 địa chỉ 180 Nơ Trang Long (P12, Q.Bình Thạnh) lấy 25 triệu đồng.

Ngày 17-8, Cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp Bùi Vũ Hoàng, Nguyễn Đăng Khoa về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Qua làm việc, cả 2 khai là bạn thân của nhau. Để làm giả giấy đăng ký xe, Hoàng lấy giấy đăng ký xe thật ra làm mẫu, sau đó dùng kỹ thuật phần mềm Corel trên máy tính xách tay để vẽ lại các hoa văn, sao cho giống với hoa văn trên giấy đăng ký xe thật.

Khách đặt hàng giấy tờ giả sẽ báo cho Hoàng biết các thông tin để Hoàng đánh lên máy vi tính. Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, Hoàng dùng máy in màu để in và cắt ra. Giấy in là giấy trắng kích thước A4 loại dầy. Chữ ký của người có thẩm quyền Hoàng lấy mẫu chữ ký từ giấy thật, sau đó tự ký đè lên mộc dấu, rồi ép plastic lại. Giấy đăng ký xe giả và CMND giả Hoàng làm tương tự theo cách trên.

Nguyễn Đăng Khoa khai phụ giúp việc làm giả giấy tờ cho Hoàng bằng cách cắt và ép plastic giấy CMND giả, giấy đăng ký xe giả sau khi Hoàng làm xong. Hoàng thừa nhận trong khoảng 6 tháng đã làm giả 120 đến 150 bộ giấy tờ, biển số giả, thu lợi từ việc làm giả khoảng 250 triệu đồng. Hoàng trả công cho Khoa trung bình từ 200.000 đến 300.000 đồng/ngày. Nếu Khoa giới thiệu người đặt làm giấy tờ giả cho Hoàng, thì Khoa sẽ báo giá cao hơn giá của Hoàng làm giả để hưởng tiền chênh lệch.

Cơ quan CSĐT CAQ Tân Bình kêu gọi những ai là bị hại xin liên hệ Đội Cảnh sát hình sự (gặp điều tra viên 0909864774 hoặc 02838111147) để cung cấp tin tố giác tội phạm.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữg

Bình luận (0)

Lên đầu trang