Đồng Nai:

Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, thuê nhà chứa tang vật sa lưới

Thứ Ba, 02/03/2021 12:28  | Minh Thắng

|

(CATP) Ngày 1-3, Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự một nhóm gồm 6 đối tượng, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm này do Phạm Tín Nghĩa (32 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) cầm đầu, đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản của người dân. Chúng còn thuê nhà làm kho chứa tài sản trộm được và làm địa điểm để sử dụng ma túy tập thể.

Thời điểm cận Tết Nguyên đán 2021, tại H.Trảng Bom xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản. Nhiều vụ kẻ gian đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản có giá trị như: tivi, tủ lạnh, máy giặt, xe máy..., được người dân trình báo công an địa phương, với mong muốn lực lượng chức năng sớm bắt được thủ phạm, thu hồi tài sản cho nạn nhân.

Qua khám nghiệm hiện trường, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Trảng Bom nhận định, các vụ trộm xảy ra thời gian gần đây đều có cùng phương thức, thủ đoạn là bẻ khóa đột nhập, vào thời điểm khoảng 2 giờ đến 4 giờ sáng, hệ thống camera đường phố ghi lại được hình ảnh nhóm đối tượng "nhập nha" này có 5 - 6 tên. Xác định nhiều nhà trọ, nhà dân sẽ đóng cửa về quê ăn Tết thì nhóm trộm trên sẽ tiếp tục hoành hành, lãnh đạo Công an H.Trảng Bom chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng điều tra, phối hợp với Công an các xã, thị trấn bắt bằng được nhóm đối tượng.

Từ những hình ảnh, chứng cứ thu thập được tại hiện trường các vụ trộm, trinh sát chia nhiều hướng truy xét. Cạnh đó, công tác tổ chức tuần tra mật phục vào khoảng thời gian nhóm trộm này "ăn hàng" được triển khai liên tục nhiều ngày. Qua sàng lọc các đối tượng cộm cán, thuộc thành phần bất hảo tại địa phương và nguồn tin từ người dân cung cấp, lực lượng trinh sát nắm được thông tin khoảng 4 - 5 giờ sáng, có một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng xe ba gác chở nhiều loại tài sản, như: tivi, tủ lạnh, máy giặt... đến tập kết tại căn nhà do Trần Thuận (18 tuổi) thuê tại tổ 22 (ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3).

Rạng sáng 22-2-2021, nhận định vào giờ "vàng", băng trộm sẽ đi gây án, hàng chục cảnh sát hình sự tổ chức tuần tra, mật phục, đón lõng. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện 2 thanh niên chở nhau bằng xe Wave cùng một số tài sản về nơi ở của Thuận. Lập tức, các trinh sát theo sát, về đến căn nhà Thuận thuê rồi ập vào bắt được 3 đối tượng đang sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại đây có chứa nhiều tài sản, như: súng bắn lốp xe, bàn nâng xe tải và nhiều tài sản trộm cắp khác.

Tang vật bị thu giữ

Từ những đối tượng ban đầu bị bắt, Đội Cảnh sát hình sự tiếp tục bao vây căn nhà số 83B (tổ 20, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3) do Phạm Tín Nghĩa thuê để ở và làm nơi tập kết các tài sản trộm cắp được chuyển từ nhà Thuận sang. Do địa hình khó khăn, phía sau căn nhà này là vực sâu nên việc bao vây, đột kích vào trong gặp nhiều khó khăn. Băng trộm này ma mãnh đục một lỗ trên vách tường phía sau, nhằm phòng hờ khi bị công an bao vây sẽ trốn thoát bằng lối này. Khi các trinh sát ập vào thì một số đối tượng cầm dao chống trả nên trinh sát phải nổ súng khống chế, bắt thêm 3 đối tượng.

Khám xét nhà Nghĩa thuê, công an phát hiện có 3 xe máy, nhiều biển số xe, nhiều dụng cụ mở khóa xe và các phương tiện liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Khám xét nơi ở của Nghĩa, công an thu giữ 2 gói ma túy, 20 ĐTDĐ, hơn 20 giấy chứng nhận đăng ký xe, nhiều giấy phép lái xe, 15 giấy CMND, một số giấy tờ đăng kiểm, bảo hiểm xe tải của nhiều người. Đặc biệt, tại đây còn có kho đồ điện tử, như: tivi, tủ lạnh, máy giặt, loa, quạt máy...

Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom đang tạm giữ 6 đối tượng, gồm: Nghĩa, Thuận, Đặng Thị Mai Lan (29 tuổi, ngụ H.Lấp Vò, Đồng Tháp), Nguyễn Duy Thanh (30 tuổi), Phạm Quốc Cường (40 tuổi, cùng ngụ xã Hố Nai 3), Nguyễn Tiến Đạt (42 tuổi, ngụ H.Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tàng trữ ma túy trái phép. Ngoài ra, nhóm này còn có 3 đối tượng khác đang bị cơ quan điều tra truy bắt. Bước đầu, Nghĩa và đồng bọn bị bắt khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm. Trong đó, nhiều vụ cơ quan công an chưa tìm được người bị hại.

Qua Báo Công an TPHCM, Công an H.Trảng Bom kêu gọi những gia đình nào là nạn nhân của băng nhóm trên, hãy đến Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Trảng Bom để trình báo và nhận lại tài sản bị mất trộm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang