Phá đường dây mua bán ô tô lậu qua biên giới

Thứ Tư, 18/05/2016 10:28

|

(CAO) Ngày 17-5-2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Lê Hoàng Quân (33 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên) và Nguyễn Thị Thuý Sương (36 tuổi, ngụ ấp Bàu Trâu, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội buôn lậu xe ô tô.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức do Lê Hoàng Quân cùng đồng bọn thực hiện nên tiến hành lập kế hoạch điều tra đấu tranh.

Quân và Sương

Qua thu thập chứng cứ, vào lúc 1 giờ sáng 7-5-2016, Công an huyện tiến hành bắt khẩn cấp Quân và Sương. Khám xét nơi ở, lực lượng Công an thu giữ: 1 xe ô tô Lexus RX350, biển số 51A – 757.95; 1 xe ô tô Fotuner, biển số 72A – 041.66 và một số vật dụng liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, Quân và Sương khai nhận, từ cuối năm 2015, Quân liên hệ với Thi và Pheng (dân Campuchia) để mua xe ô tô từ Campuchia, sau đó thuê người vận chuyển qua đường tiểu ngạch trên tuyến biên giới huyện Tân Biên mang đi TP.HCM bán lại cho Sương. Sương mua giấy tờ giả, dập biển số xe Việt Nam gắn vào rồi đem đi thế chấp hưởng tiền chênh lệnh. Mỗi chiếc xe ô tô bán được, Quân thu lợi từ 4.000 đến 5.000 USD còn Sương thu lợi từ 5.000 đến 10.000 USD.

Ngoài việc buôn lậu ô tô, Quân còn cho biết vào năm 2014, Quân được một người bạn tên L. (ngụ TP.HCM, hiện đang bị Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) giữ giùm 2 xe ô tô Lexus RX350 và Mescedes S500 đều có nguồn gốc và mang biển số Campuchia. Sau đó, Quân mang 2 xe ô tô trên bán lại cho người khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang