Phát hiện 1 tấn bột ngọt nhãn hiệu Trung Quốc không rõ nguồn gốc

Thứ Bảy, 17/06/2017 07:39  | Hoàng Quân

|

(CAO) Phát hiện xe tải vi phạm luật giao thông, lực lượng CSGT tại Đà Nẵng yêu cầu dừng kiểm tra thì phát hiện trên xe có 1 tấn bột ngọt nhãn hiệu Trung Quốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Chiều 16-6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển lượng lớn bột ngọt mang nhãn hiệu Trung Quốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, lúc 5 giờ ngày 16-6, tổ công tác của Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải do trung tá Nguyễn Duy Hoàng – phó Trạm trưởng làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ trên đường Trần Đại Nghĩa (đoạn thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thì phát hiện xe tải BS: 92K- 4422 lưu thông theo hướng Đà Nẵng về phía khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc (Quảng Nam) có dấu hiệu vi phạm luật giao thông với lỗi “chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ” nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Một tấn bột ngọt nhãn hiệu Trung Quốc được lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng phát hiện

Tổ công tác phát hiện trên xe có 1 tấn mì chính mang nhãn hiệu do Trung Quốc sản xuất. Lái xe Võ Văn Hùng (54 tuổi, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ đối với số hàng hóa này.

Lái xe khai nhận, chở thuê số hàng hóa này từ khu công nghiệp Hòa Khánh về khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc. Tổ CSGT đã lập biên bản vụ việc, bàn giao tang vật, phương tiện cho cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang