Phía sau "quảng cáo bẩn" là tội ác:

Bài 1: Lợi dụng đêm khuya xịt sơn quảng cáo trang web cá độ bóng đá

Chủ Nhật, 02/07/2023 18:31

|

(CATP) Những tờ rao vặt, quảng cáo chi chít được dán, sơn khắp hang cùng ngõ hẻm tại TPHCM chẳng những làm mất mỹ quan đô thị mà còn có nguy cơ xuất hiện "không gian tội ác". Bởi giờ đây, những mẩu rao vặt, quảng cáo "bẩn" không đơn thuần chỉ là chào mời các dịch vụ đơn giản mà còn kêu gọi những người nhẹ dạ, cả tin sa vào con đường cờ bạc, đầu tư tiền ảo, "việc nhẹ lương cao", "vay không cần thế chấp"... Nhằm ngăn chặn mầm móng tội phạm phát sinh và để người dân không rơi vào "bẫy" của chúng, Công an TPHCM chỉ đạo công an các quận, huyện mở cao điểm xử lý, "dọn dẹp" loại hình "quảng cáo bẩn" trên toàn thành phố.

Truy nhanh thủ phạm

Sáng sớm 27/6/2023, người dân ở phường Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức) bức xúc bởi sau một đêm, hàng loạt ghế đá trên địa bàn các khu dân, công viên, vỉa hè đã bị xịt sơn quảng cáo cho website tổ chức cờ bạc về cá độ, gây mất ANTT, mất mỹ quan đô thị. Cụ thể, nhiều ghế đá tại các con đường quanh trường THPT Nguyễn Huệ bị xịt sơn đen với nội dung "Hi88.com, cược giải trí, kiếm tiền tỷ”. Qua tìm hiểu, đây là một trang web chuyên về cờ bạc, cá độ bóng đá, cá cược trực tuyến. Riêng tại đường số 13, gần chục ghế đá trước nhà dân, quán cà phê... cũng bị xịt sơn xanh, đỏ mang tên một trang website có nội dung "SH BET, thế giới casino trong tay bạn".

Sau khi nắm được tình hình trên, lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các phường Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh, Long Trường, Phú hữu... tiến hành ra soát, kiểm tra hình ảnh từ hệ thống camera an ninh trên đường phố và camera nhà dân. Qua đó, khoảng 21 giờ ngày 26/6, có 2 thanh niên chạy xe máy mang theo bình sơn rồi xịt các dòng chữ trên. Cứ sau mỗi lần xịt xong tại một vị trí ghế đá, đối tượng sử dụng điện thoại chụp lại hình ảnh.

Công an làm việc với các đối tượng xịt sơn ghế đá

Sự việc này diễn ra ngay thời điểm Công an TPHCM đang chỉ đạo công an các địa phương trên địa bàn thành phố ra quân cùng các cơ quan chức năng chấn chỉnh, dọn dẹp lại mỹ quan đô thị, đặc biệt là nạn "quảng cáo bẩn" trên tường, cột điện và kêu gọi cho vay có dấu hiệu của "tín dụng đen". Lập tức, lãnh đạo Công an TP.Thủ Đức chỉ đạo các lực lượng phải nhanh chóng tìm ra những đối tượng xịt sơn đen để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và răn đe giáo dục chung trong xã hội.

Gần một ngày truy tìm, đến 16 giờ ngày 29/6, lực lượng phối hợp trên kiểm tra nhà trọ số 24/3 đường Võ Văn Hát (P.Long Trường, TP. Thủ Đức), phát hiện Lý Văn Quí (SN 1999) và Nguyễn Văn Được (SN 2001, cùng trú xã Thái Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) đang tàng trữ một số tang vật liên quan trong vụ xịt sơn quảng cáo trang web cá độ bóng đá tại phường Long Thạnh Mỹ nên đưa về trụ sở làm rõ.

Bước đầu, Được và Quý khai được Võ Văn Mến (SN 2000, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) thuê đi xịt quảng cáo trang web cá độ với giá 10.000 đồng/ghế (ba đối tượng ở chung nhà). Ngay sau đó, lực lượng công an cũng đã đưa Mến về trụ sở làm việc. Theo lời khai, các đối tượng xịt khoảng 70 ghế đá. Ngày 30/6, Công an phường Long Thạnh Mỹ đã tổ chức cho 3 đối tượng trên đi bóc gỡ, tẩy rửa, làm đẹp, trả lại hiện trạng ban đầu cho toàn bộ số ghế đá đã xịt sơn quảng cáo.

Bắt giữ nhiều đối tượng

Với quyết tâm đẩy lùi tội phạm "tín dụng đen", góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh trật tự trong từng ngõ hẻm, khu phố; không để người dân nghèo, người yếu thế trở thành nạn nhân của loại tội phạm chuyên sống bằng nghề cho vay lãi nặng..., Công an TP.Thủ Đức đã mở đợt truy quét, tổng lực tấn công các băng nhóm. Từ ngày 14 đến 22/6, lực lượng công an đã phát hiện 6 vụ, 12 đối tượng.

Tẩy xóa trả lại hiện trạng ban đầu cho các ghế đá bị xịt sơn

Điển hình, lúc 10 giờ ngày 14/6, Đội CSHS phối hợp với CAP Long Bình tuần tra trên đường Nguyễn Xiển (P.Long Bình), phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện. Qua kiểm tra, Cao Văn Hiếm (SN 1991, quê Quảng Ninh; tạm trú P.Tân Đông Thuận, quận 12) không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Với các vật chứng không thể chối cã, Hiếm thừa nhận có cho vay tiền góp với cách thức dán tờ rơi vào các cột điện.

Qua kiểm tra, số điện thoại dán ở một số cột điện trên địa bàn TP.Thủ Đức trùng khớp với số điện thoại Hiếm đang sử dụng. Đối tượng khai những ai muốn vay tiền thì cung cấp căn cước công dân bản chính rồi Hiếm đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người vay. Hiện tại, Hiếm đã cho chị Phạm Thị Thoa (ngụ KP.Vườn Dừa, P.Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vay. Về số tờ rơi cho vay tiền dán trên các cột điện, đối tượng đã dán hơn một tháng trước, vào ban đêm. Với hành vi này, CAP Long Bình đã xử phạt hành chính Hiếm về hành vi dán tờ rơi cho vay.

Cũng từ các tờ rơi quảng cáo cho vay dán trên cột điện, Đội CSHS phối hợp CAP Linh Trung sử dụng biện pháp nghiệp vụ truy tìm một đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi. Theo đó, vào 12 giờ 15 ngày 14/6, Phạm Duy Anh (SN 1993, ngụ TP. Hải Phòng; tạm trú P.Linh Đông, TP.Thủ Đức) dừng xe máy trên đường Kha Vạn Cân (khu phố 5, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức) thì bị CAP và trinh sát hình sự kiểm tra. Qua đó, phát hiện số điện thoại của Anh trùng với điện thoại của tờ rơi cho vay tiền dán trên tường đường 13 (khu phố 4, P.Linh Trung) nên mời về trụ sở làm rõ. Tại đây, Duy Anh thừa nhận hành vi cho vay. Ngay sau đó, đối tượng được bàn giao cho Đội CSHS CATP Thủ Đức tiếp tục điều tra mở rộng.

Liên quan đến hoạt động cho vay "tín dụng đen", khoảng 11 giờ ngày 15/6, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, quê tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Chiến (SN 1995, quê TP.Hà Nội) sử dụng xe máy đến đường Kha Vạn Cân (phường Linh Trung, TP.Thủ Đức) hẹn gặp khách cho vay. Khi hai đối tượng đang đứng chờ người thì bị Công an phường Linh Trung tuần tra phát hiện. Tại cơ quan công an, trước chứng cứ từ các tờ rơi và số điện thoại Chiến - Tuấn đang sử dụng trùng khớp, cả hai đã thừa nhận hành vi cho vay nên CAP cũng đã chuyển đối tượng cho Đội CSHS thụ lý điều tra. Hiện CQĐT đã khởi tố đối tượng Chiến, riêng Tuấn đã được bàn giao cho CAP ra quyết định xử phạt hành chính.

Các đối tượng bị bắt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Lúc 14 giờ 30 ngày 13/6, Đội CSHS Công an TP.Thủ Đức phối hợp CAP Long Thạnh Mỹ kiểm tra hành chính nhà trọ trên đường Lê Văn Việt (KP Mỹ Thành, P. Long Thạnh Mỹ), phát hiện Phạm Đức Hậu, Dương Văn Quang, Bùi Minh Quân và Nguyễn Văn Trường tàng trữ một số dụng cụ nghi vấn liên quan hoạt động cho vay, như: 20 tờ giấy quảng cáo cho vay góp, 2 xô nhựa, 2 con lăn (loại dùng để sơn nước), 1 can nhựa màu trắng có chứa hồ (loại sử dụng dán giấy). Quang - Quân - Trường cùng làm nghề dán giấy quảng cáo thuê cho người khác. Riêng Hậu sống cùng phòng với Cấn Đức Tiến. Cả hai trước đây cũng làm công việc dán tờ quảng cáo thuê cho người khác, nhưng gần gần đây thấy hoạt động cho vay dễ kiếm được nhiều tiền nên chuyển sang cho người dân vay tiền để thu lãi.

Trong ngày 13/6, tổ tuần tra Đội Cảnh sát hình sự phát hiện 2 nam thanh niên đang điều khiển xe máy có hành động rải các danh thiếp với nội dung cho vay tiền góp với lãi suất thấp trên tuyến đường Đỗ Xuân Hợp (P. Phước Long B, TP.Thủ Đức) liền kiểm tra và mời về trụ sở. Tại đây, Đinh Ngọc Lâm (SN 1998) và Bùi Quang Linh (SN 1999, cùng quê tỉnh Ninh Bình) thừa nhận có cho vay tiền trên địa bàn Thủ Đức với hình thức trực tiếp đến các cửa hàng đặt in ấn một số lượng lớn các danh thiếp, tờ rơi với nội dung cho vay tiền góp với lãi suất thấp và thủ tục đơn giản, trên danh thiếp có in số điện thoại cá nhân rồi sau đó đi rải dọc các tuyến đường, ai có nhu cầu vay tiền sẽ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại có in trên danh thiếp, tờ rơi. Thủ tục rất đơn giản, người vay chỉ cần photo CMND hoặc CCCD giao cho Lâm và Linh một bản để lưu giữ thông tin là được cho vay tiền.

Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 3/2023 đến nay, tổng cộng Lâm đã cho 11 người vay tiền với lãi suất cao với tổng số tiền 129 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 31 triệu đồng; Bùi Quang Linh cho vay từ tháng 5/2023 đến nay, cho 23 người vay với tổng số tiền 171 triệu đồng, thu lợi bất chính trên 40 triệu đồng. Hình thức cho vay của 2 đối tượng này là tiền góp, người vay phải trả tiền gốc và lãi theo ngày. Nếu vay 1 triệu đồng, mỗi ngày người vay phải góp cả gốc và lãi là 50.000 đồng (trong đó tiền gốc là 41.667.đồng và tiền lãi là 8.333 đồng), góp liên tục trong 24 ngày thì tất toán khoản vay. Theo tính toán của cơ quan công an, các đối tượng cho vay tương đương 25%/tháng, 304%/năm, vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự là 20%/năm. Ngoài ra, người vay phải trả thêm 5% số tiền thực vay gọi là... phí hồ sơ để móc hầu bao người vay.

Mới đây nhất, hồi 17 giờ 30 ngày 16/6, tổ tuần tra Đội CSHS phát hiện Mông Văn Khánh (SN 1997, quê Bắc Giang) đang có hành vi đe dọa, chửi bới để đòi tiền một người dân tại P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức nên đưa đối tượng và những người liên quan về trụ sở làm việc. Khánh thừa nhận có cho chị Ngô Thị Kim Tuyến (SN 1973) vay 10 triệu đồng, mỗi ngày trả góp 400.000 đồng (cả gốc lẫn lãi) trong 31 ngày. Ngoài ra, Khánh còn thu của chị Tuyến 500.000 đồng phí hồ sơ, thu lợi bất chính 1.219.399 đồng. Ngoài ra, đối tượng còn cho chị Thi (trú P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức) vay 10 triệu đồng.

Sau 3 ngày tiếp nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức đã tìm được các đối tượng tổ chức xịt sơn lên 70 ghế đá với nội dung quảng cáo trang web cá độ để xử lý vi phạm, buộc phải trả lại hiện trạng ban đầu nhằm tạo mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, Công an TP.Thủ Đức cũng đã liên tục bắt giữ hàng loạt đối tượng có hành vi liên quan đến việc dán tờ rơi quảng cáo cho vay có dấu hiệu của tội phạm "tín dụng đen".

(Còn tiếp...)

Bình luận (0)

Lên đầu trang