Huy Bá trong phim "Người phán xử" bị khởi tố về hành vi lừa đảo

Thứ Hai, 18/06/2018 16:17  | Mai Hà

|

(CAO) Được nhiều người biết đến với vai diễn “xã hội đen” Huy Bá trong bộ phim dài tập “Người phán xử” thu hút khán giả, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, ngụ phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) đã “nổ” là võ sư trong ngành Công an (CA) để lừa “chạy việc” cho nhiều nạn nhân.

Liên quan đến sự việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hùng về tội “Lừa dảo chiếm đoạt tài sản”.

KẺ MẠO DANH

Năm 2014, Nguyễn Mạnh Hùng gặp bà Tạ Thị D, “nổ” là giáo viên dạy võ thuật trong ngành CA, đủ khả năng xin việc cho người có nhu cầu vào làm ở Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài. Trên trang Facebook cá nhân, Hùng đăng những hình ảnh huấn luyện học viên môn phái võ cổ truyền Bình Định, giới thiệu là Chủ nhiệm Trung tâm đào tạo võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam.

Thấy Hùng có trung tâm dạy võ thuật nên bà D. tin tưởng nhờ đối tượng xin việc cho con riêng của chồng là anh Doãn Ngọc L. (ngụ xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Hùng ra giá 300 triệu đồng, đặt cọc trước 50 triệu đồng.

Tháng 8-2014, Hùng hẹn gặp bà D. và anh L. tại một quán cà phê trong nhà ga sân bay Nội Bài. Tại đây, anh L. đã đưa cho Hùng 50 triệu đồng tiền cọc. Đối tượng khẳng định khoảng 2-3 tháng, anh L. sẽ nhận quyết định đi làm.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Sau đó bà D. còn giới thiệu anh Trần Duy S. (ngụ Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) gặp Hùng nhờ xin việc. Cũng như L., với mác “võ sư ngành CA” của Hùng khiến anh S. tin ngay. Về phần mình, đối tượng “bổn cũ soạn lại”, nói sẽ xin cho anh S. vào Hải quan sân bay Nội Bài, làm việc tại nhà ga quốc tế T2 với tổng chi phí 300 triệu đồng, đặt cọc trước 50 triệu đồng.

Ngày 9-12-2014, tại một quán cà phê trên phố Trần Bình (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Hùng viết giấy cam kết nhận 50 triệu đồng xin việc cho anh S., đến ngày 30-1-2015 nếu không thực hiện được sẽ hoàn trả. Ngày 5-1-2015, Hùng yêu cầu nạn nhân đưa thêm 20 triệu đồng lo lót.

Quá thời hạn cam kết, không thấy quyết định đi làm, anh S. nhiều lần gọi điện đòi lại 70 triệu đồng nhưng Hùng tìm cách khất lần. Tháng 2-2016, Hùng trả nạn nhân 18 triệu đồng, còn 52 triệu đồng thì chiếm đoạt luôn. Còn anh L., sau thời gian dài mòn mỏi chờ đợi, biết đã bị lừa nên gửi đơn tố cáo Hùng đến CA.

Trước khi bị khởi tố về hành vi lừa đảo, Nguyễn Mạnh Hùng là giáo viên dạy võ thuật tự do, võ sư môn phái võ cổ truyền Bình Định

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai chỉ là giáo viên dạy võ thuật tự do. Ngoài dạy võ, Hùng còn được mọi người biết đến với vai diễn Huy Bá, em trai Huy Kình (do một võ sư cao cấp đóng vai), thế lực đối nghịch với tập đoàn “xã hội đen” Phan Thị trong bộ phim truyền hình dài tập “Người phán xử” gây sốt năm 2017.

Mặc dù xuất hiện không nhiều nhưng vai diễn Huy Bá đã gây ấn tượng nhất định đối với khán giả. Để tạo niềm tin cho người bị hại, Hùng chủ ý mạo nhận võ sư trong ngành CA để đi quan hệ làm ăn.

VẾT NHƠ CỦA LÀNG VÕ

Việc Nguyễn Mạnh Hùng mạo nhận là võ sư dạy trong lực lượng CA để lừa “chạy việc” đã ảnh hưởng xấu tới giới võ thuật chân chính. Trước đó, cũng đã có một số vận động viên võ thuật nổi tiếng, nhưng không giữ được mình dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí gây ra các vụ án nghiêm trọng.

Đơn cử như trường hợp hai anh em vận động viên Wushu Trần Xuân Ánh và Trần Đức Trang. Học võ từ nhỏ, cả hai anh em sớm thành danh, đoạt nhiều huy chương vàng từ các giải đấu trong và ngoài nước. Riêng Trần Xuân Ánh từng vô địch châu Á, HCĐ Wushu nội dung tán thủ thế giới.

Đêm 1-12-2004, do có mâu thuẫn từ trước, Trần Xuân Ánh đến nhà nghỉ Linh Anh (phố Thông Phong) gặp chị Hoàng Thúy Linh, chủ nhà nghỉ. Hai bên xảy ra cãi vã. Ánh đã hành hung chị Linh và chồng là Đào Ngọc Thiết (tức Thiết “cù”) rồi hẹn đêm hôm sau ra ngõ Hàng Cháo “nói chuyện”.

Đêm 2-12-2004, Trần Xuân Ánh cùng anh trai Trần Đức Trang bị nhóm của Thiết “cù” dùng súng bắn tháo chạy. Vụ nổ súng này khiến Thiết “cù” và đàn em vào tù.

Năm 2006, Trần Xuân Ánh bị bắt về hành vi giao cấu với người chưa thành niên, bị xử 5 năm tù giam. Năm 2009, Ánh được tha tù trước thời hạn. Trước Tết Nguyên đán năm đó, Thiết “cù” cũng ra tù. Hai bên vẫn giữ trong lòng mối thù cũ nên lại hẹn nhau “nói chuyện” vào tối 3-2-2009.

Sợ em trai vừa ra tù lại vướng rắc rối, Trang gọi điện cho một đối tượng trong nhóm của Thiết “cù” để dàn xếp nhưng không được. Rạng sáng 4-2-2009 nhóm của Ánh và Thiết “cù” mang theo súng, đi ô tô đến ngõ 23 phố Đoàn Thị Điểm. Nhóm Thiết nổ súng trước, Trần Xuân Ánh dùng súng AK bắn trả trúng vào ngực Phạm Văn Thắng. Với vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này, Trần Xuân Ánh đã phải trả giá trước pháp luật về tội “Giết người”.

Một đồng môn của Trần Xuân Ánh là Vũ Thế Nhật (tức Tuấn voi) – từng đoạt chức vô địch quốc gia Wushu nội dung tán thủ sau khi giải nghệ cũng lao vào thế giới “xã hội đen” đi đòi nợ thuê. Năm 2014, sau 4 năm trốn lệnh truy nã về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, Tuấn voi bị bắt giữ.

Nhiều năm trước, làng võ thuật TP.HCM rúng động bởi vụ việc võ sư, đồng thời là cựu huấn luyện viên môn Taekwondo Nguyễn Văn Vạn, người từng đào tạo hàng loạt các vận động viên nổi tiếng cho môn Taekwondo Việt Nam, bị bắt về tội giết người.

Là võ sư tài năng, nhưng lại có lối sống giang hồ nên vị võ sư này liên tục dính vào những va chạm. Năm 1996, trong một lần bênh con trai, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia - võ sư Nguyễn Văn Vạn - đâm chết anh Lê Hồng Quân và gây thương tích 41% cho một người khác.

Lần xét xử đầu tiên, Vạn thoát tội do không đủ chứng cứ. Ba năm sau, xét xử sơ thẩm lần 2, Vạn bị tuyên án chung thân về tội giết người. Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM kháng nghị bản án, đến phiên phúc thẩm, Vạn phải nhận bản án tử hình và bị thi hành án vào đầu năm 2005.

Cơ quan CSĐT CATP.Hà Nội thông báo: Còn ai là bị hại của Nguyễn Mạnh Hùng, đề nghị liên hệ Đội 9 - Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP.Hà Nội để cung cấp thông tin phục vụ điều tra, gặp cán bộ thụ lý Cao Thanh Huyền, số điện thoại 0914.856788, địa chỉ 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bình luận (0)

Lên đầu trang